Quảng Nam có 127 dự án, công trình vốn đầu tư công dang dở, bỏ hoangSau khi cập nhật nhưng chưa đầy đủ, tỉnh Quảng Nam có 127 dự án, công trình sử dụng vốn đầu tư công đang bỏ hoang, không sử dụng, sử dụng không hiệu quả…
Ưu tiên vốn đầu tư công làm đường cao tốc, đường sắt tốc độ caoNguồn vốn đầu tư công trong 5 năm tới sẽ được ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ các dự án đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Những điểm mới đáng chú ý của Luật Đầu tư công (sửa đổi)Chiều 29/11, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông Luật Đầu tư công (sửa đổi) với nhiều điểm mới đáng chú ý.
Lux Beauty Center đầu tư công nghệ Sofwave Precise EyesSự kiện chuyển giao công nghệ đánh dấu bước ngoặt mới nhân dịp ra mắt Sofwave Precise Eyes tại Lux Beauty Center với sự tham gia của bác sĩ Tô Lan Phương - Co-Founder Lux Beauty Center, ông Warut Pangpomma - CEO Việt Can.
Vì sao tỷ lệ giải ngân đầu tư công ở Bình Dương thấp?Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, nguyên nhân tỷ lệ giải ngân đầu tư công 9 tháng đầu năm còn thấp là do vướng mắc về luật, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng...
Chủ tịch Hà Nội lệnh phải tiêu gần 45.000 tỷ đồng vốn đầu tư côngTrong các tháng còn lại, Hà Nội phải giải ngân 44.927 tỷ đồng vốn đầu tư công, tương đương 55,4% kế hoạch.
Lạng Sơn đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và phát triển kinh tế vùngTỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm. Kinh tế tỉnh ghi nhận tăng trưởng tích cực trong các lĩnh vực tài chính, thương mại, xuất nhập khẩu..
Vì sao dự án trọng điểm quốc gia cần tăng vốn đầu tư công lên 30.000 tỷ?Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, việc nâng quy mô vốn đầu tư công của dự án quan trọng quốc gia gấp 3 lần, lên 30.000 tỷ đồng, để phân cấp mạnh mẽ hơn trong quản lý đầu tư công.
Sửa Luật Đầu tư công: Giảm thủ tục hành chính, tránh cơ chế "xin - cho"Chính phủ cho biết việc sửa Luật Đầu tư công thể hiện sự phân cấp, phân quyền theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".
Đầu tư công "như một căn bệnh mãn tính chưa có phác đồ điều trị"Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai cho rằng đầu tư công trong những năm qua được gắn với những cụm từ "chậm", "rất chậm" và "quá chậm", "như một căn bệnh mãn tính chưa có phác đồ điều trị".
TPHCM đang "tắc" 32.000 tỷ đồng vốn đầu tư công do giải phóng mặt bằngTrong số 63.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giải ngân của TPHCM, 32.000 tỷ đồng nằm tại các dự án cần giải phóng mặt bằng. Kết quả này là thách thức trong việc hoàn thành nhiệm vụ năm của TPHCM.
Chậm giải ngân vốn đầu tư công vì tâm lý e dè, sợ saiĐó là ý kiến của lãnh đạo địa phương tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình với 5 tỉnh, thành miền Trung về đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2024.