Tháo tung đồng hồ ra học, người đàn ông tạo ra "siêu phẩm" giá 80 nghìn USD

Quang Anh

(Dân trí) - Quá trình tự mày mò đã khiến cho người đàn ông đam mê với đồng hồ làm ra những sản phẩm ấn tượng và giá bán đắt tiền.

Lin Yonghua (sống ở Trung Quốc) sinh ra vào thời điểm hầu hết mọi người không đủ tiền để mua một chiếc đồng hồ xa xỉ.

Song, ngay từ khi còn nhỏ, người đàn ông này đã có lòng đam mê với những chiếc đồng hồ. Thuở thiếu niên, ông tự tay tháo rời các bộ phận và cố gắng lắp ráp lại. "Tôi bị thu hút bởi tiếng tích tắc, muốn biết một chiếc đồng hồ được làm ra như thế nào", ông tâm sự.

Tháo tung đồng hồ ra học, người đàn ông tạo ra siêu phẩm giá 80 nghìn USD - 1
Ông Lin Yonghua đam mê với đồng hồ ngay từ khi còn nhỏ và tự tháo rời các bộ phận rồi lắp chúng lại để tìm hiểu.

Giờ đây, các sản phẩm đồng hồ của ông Lin Yonghua được bán với nhãn hiệu LYH có giá từ 10.000 USD - 80.000 USD. Năm 2019, một chiếc đồng hồ do ông thiết kế đã được ca ngợi trên toàn thế giới, Lin đặc biệt tự hào về tác phẩm của mình.

Sự nỗ lực của ông đã được đền đáp, hiện nay Lin Yonghua là một trong 3 thợ làm đồng hồ tại Trung Quốc được tổ chức AHCI ở Thụy Sĩ - đại diện cho các nhà chế tác đồng hồ chứng nhận.

Điều ấn tượng ở người đàn ông này là quá trình tự học hỏi quy trình làm đồng hồ. Năm 1991, ông làm việc tại một nhà máy sản xuất đồng hồ ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Theo thời gian, Lin chuyển sang nghề sửa chữa và có cơ hội tiếp xúc với những sản phẩm xa xỉ từ nước ngoài. "Chiếc đồng hồ xa xỉ đầu tiên tôi thấy là Breguet. Nó rất khác so với những đồng hồ mà tôi đã làm tại nhà máy", Lin Yonghua cho hay.

Tháo tung đồng hồ ra học, người đàn ông tạo ra siêu phẩm giá 80 nghìn USD - 2
Sản phẩm do ông Lin làm ra được bán giá cao nhất tới 80.000 USD.

Khi sửa chữa, Lin được học thêm cơ chế hoạt động của những chiếc đồng hồ xa xỉ. Năm 2009, người đàn ông này mở dịch vụ sửa chữa đồng hồ do mình làm chủ. Khi có thời gian rảnh rỗi, Lin mày mò với chiếc đồng hồ do mình tạo ra, liên tục chỉnh sửa với mục tiêu đạt được chứng nhận của AHCI.

Để đạt được chứng chỉ của tổ chức này, ứng viên phải làm việc độc lập, có nghĩa không làm cho bất cứ công ty nào và phải tự lắp ráp một sản phẩm do mình thiết kế. Chiếc đồng hồ do họ làm ra được đánh giá dựa trên các tiêu chí như tính sáng tạo và yếu tố chức năng.

Lin chủ yếu làm việc một mình cho nên có những sản phẩm ông phải mày mò ròng rã suốt 8 tháng. Hiện nay, ngoài sửa chữa, người đàn ông này tiếp tục chế tác ra những chiếc đồng hồ độc đáo và ấn tượng.

Tháo tung đồng hồ ra học, người đàn ông tạo ra siêu phẩm giá 80 nghìn USD - 3
Có những chiếc đồng hồ ông Lin phải làm việc ròng rã suốt 8 tháng trời để chế tạo ra.

Nhằm giữ được sự tập trung khi làm việc, mỗi ngày ông luôn duy trì thói quen đốt một nén hương, nhấp một ngụm trà và khởi động máy móc trong xưởng.

"Đối với người khác, nghe có vẻ lặp đi lặp lại và nhàm chán, nhưng đó là khoảng thời gian yên bình nhất với tôi. Tôi có thể tập trung và biến ý tưởng của mình thành hiện thực", ông Lin chia sẻ với tờ SCMP.