Quảng Ngãi:

Tháo gỡ trái bom nặng 250kg sát nhà dân

(Dân trí) - Sau một thời gian tiếp cận và thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân sống gần quả bom lớn, đến nay cơ quan chức năng đã tháo dỡ trái bom, chuyển đi nơi khác an toàn.

Ngày 14/12, tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Tơ và lực lượng dân quân xã Ba Vinh tổ chức tháo gỡ và vận chuyển quả bom được quần chúng nhân dân phát hiện dưới ruộng.
 

Tháo gỡ trái bom nặng 250kg sát nhà dân - 1


Tháo gỡ trái bom nặng 250kg sát nhà dân - 2

Tổ chức tháo gỡ bom giữa trời mưa

 

Trước đó vào ngày 15/11, trong quá trình làm đồng, người dân thôn 12, xã Ba Vinh phát hiện một quả bom nằm dưới ruộng, cách nhà dân khoảng 6 mét, nặng 250kg, đường kính 30cm, dài 1,65 mét, loại bom phá, ký hiệu ĐK82.

 

Trái bom được người dân phát hiện khiến người dân rất lo lắng. Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan quân sự huyện Ba Tơ phối hợp với lực lượng dân quân xã Ba Vinh tiến hành cử người canh giữ và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

 

Sau một thời gian kiểm tra, các cơ quan chức năng quân sự tỉnh đã tiến hành tháo gỡ quả bom. Sau hơn một giờ đồng hồ phối hợp giữa lực lượng chuyên dụng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với lực lượng dân quân địa phương, quả bom đã được tháo gỡ từ dưới lòng đất, đưa lên xe và vận chuyển về nơi tập kết an toàn.

 

Qua kiểm tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định quả bom được sản xuất năm 1967, còn sót lại sau những trận dội bom của quân đội Mỹ xuống chiến trường miền Nam Trung bộ trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

 

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi người dân thường xuyên phát hiện bom mìn sót lại từ thời chiến. Mới đây nhất vào ngày 17/11, trong lúc san ủi mặt bằng xây dựng nhà công vụ huyện ủy Sơn Hà, các công nhân tại đây đã phát hiện 64 quả đạn cối nằm dưới lớp đất sâu khoảng gần 1m. Ngay sau đó số đạn pháo này đã được cơ quan quân sự huyện Sơn Hà tháo dỡ và đưa về nơi chứa an toàn.

 

Hữu Trí