1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Tháo dỡ nhà hàng, quán cà phê xây trái phép ở dốc Hoàng Hôn

Hoàng Bình

(Dân trí) - Chủ đầu tư cụm công trình trái phép ở dốc Hoàng Hôn (TP Phan Thiết, Bình Thuận) bắt đầu tháo dỡ các công trình.

Ngày 15/9, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cho biết chủ đầu tư cụm công trình quán cà phê, khu lưu trú, nhà hàng tại dốc Hoàng Hôn (phường Phú Hài) bắt đầu tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất Nhà nước quản lý. UBND TP Phan Thiết đang kiểm tra lại toàn bộ nguồn gốc, tính pháp lý của khu đất phát sinh công trình sai phép để có hướng xử lý tiếp theo.

Theo đó, trong vòng 10 ngày, từ 13/9 đến 23/9, chủ đầu tư phải có trách nhiệm tháo dỡ toàn bộ 11 công trình vi phạm, sau đó UBND TP Phan Thiết sẽ xử lý với hành vi lấn chiếm đất đai và xây dựng trái phép. Theo ông Tân, UBND TP Phan Thiết đã cử một tổ công tác theo dõi, giám sát việc tháo dỡ này.

Tháo dỡ nhà hàng, quán cà phê xây trái phép ở dốc Hoàng Hôn - 1

Công trình trái phép của ông Phẩm bị UBND TP Phan Thiết yêu cầu tháo dỡ (Ảnh: Phú Việt).

Trước đó, chủ đầu tư công trình đề nghị cho thời hạn 60 ngày để tháo dỡ do các công trình ở dốc Hoàng Hôn có quy mô lớn, nhiều hạng mục kiên cố, nhưng UBND TP Phan Thiết không đồng ý, yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ trong 10 ngày.

Ghi nhận ngày 15/9, một nhóm lao động bắt đầu dỡ dãy nhà ở khu vực lễ tân. Một phần mái ngói của nhà hàng được tháo xuống; nhiều đồ đạc ở khu nhà chính chuẩn bị chuyển đi nơi khác.

Theo UBND TP Phan Thiết, tháng 7/2023, khi phát hiện vụ việc khu đất trên bị chiếm, xây dựng một số công trình không phép, đơn vị này đã kiểm tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Ngọc Phẩm (38 tuổi, ngụ Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) số tiền 20 triệu đồng về hành vi Chiếm đất chưa sử dụng do Nhà nước quản lý tại khu vực đô thị để xây dựng công trình không được cấp có thẩm quyền cho phép.

Ngoài ra, thời điểm này, UBND TP Phan Thiết cũng yêu cầu ông Phẩm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, buộc trả lại đất đã chiếm trong vòng 20 ngày từ ngày ra quyết định xử phạt; đồng thời, buộc ông Phẩm nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính hơn 63 triệu đồng.

Thế nhưng, sau khi bị xử phạt, ông Phẩm không chấp hành việc khắc phục hậu quả, và tiếp tục xây dựng hàng loạt công trình, khu chụp ảnh, đổ đường bê tông... Đến nay, khu đất do Nhà nước quản lý đã hình thành một quần thể nghỉ dưỡng.