TPHCM:

Thảo Cầm Viên muốn đổi hổ lấy động vật khác

(Dân trí) - Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, số lượng hổ hiện tại nhiều hơn so với quy hoạch, trong khi điều kiện chuồng trại, kinh phí không thể nuôi dưỡng hổ đảm bảo tiêu chuẩn và phúc lợi động vật. Từ đó, đơn vị này đề xuất trao đổi hổ với động vật khác.

Sở GTVT TP vừa trình UBND TP về việc trao đổi động vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Theo quy hoạch động vật giai đoạn 2013 – 2015 của công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, số lượng hổ năm 2015 là 14 con (10 con hổ vàng và 4 con hổ trắng). Trong khi đó, số lượng hổ trong Thảo Cầm Viên hiện tại là 16 con (gồm 11 con hổ vàng và 5 con hổ trắng).

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân thăm hổ trắng mới sinh ở Thảo Cầm Viên
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân thăm hổ trắng mới sinh ở Thảo Cầm Viên

Theo Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, với điều kiện chuồng trại hiện hữu và kinh phí tự thu chi hiện nay, công ty không thể nuôi dưỡng số hổ nêu trên đảm bảo tiêu chuẩn và phúc lợi động vật.

Do đó, Sở GTVT TP kiến nghị UBND TP cho phép Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn được đổi hổ để lấy động vật khác.

Vào tháng 8 vừa qua, đôi hổ trắng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã sinh sản thành công 3 chú hổ con. Đôi hổ cha – mẹ được nhập về từ vườn thú Elmvale ở Canada cách đây 5 năm. Đây là lần đầu tiên hổ Bengal trắng được nhân giống thành công ở Thảo cầm viên Sài Gòn. Được biết, hổ Bengal trắng là giống hổ lớn thứ hai trên thế giới.

Loài hổ Bengal trong tự nhiên có ở Bangladesh, Ấn Độ, Bhutan, Trung Quốc và Nepal. Đây là loài động vật rất quý hiếm, nhưng Việt Nam không phải là nơi phân bố tự nhiên của chúng. Ngày nay, số lượng hổ trắng đã giảm đi rất nhanh, chỉ còn 3.200 con vào năm 2013. Trong đó, có khoảng 1.850 con hổ Bengal trắng sống trong tự nhiên. Năm 2010, tức thời điểm nhập hổ trắng về Thảo cầm viên Sài Gòn là năm loài hổ đứng hàng đầu trong danh sách những loài động vật cần được bảo vệ.

Quốc Anh

Thảo Cầm Viên muốn đổi hổ lấy động vật khác - 2