1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Thanh tra hàng chục trang trại lợn “ngự” trên đất quốc phòng

(Dân trí) - Hàng chục trang trại lợn được 2 cá nhân đứng ra kí hợp đồng dưới hình thức Liên kết Liên doanh tại khu đất D26 (xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội) đang được đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng làm rõ.

Thanh tra hàng chục trang trại lợn “ngự” trên đất quốc phòng

Hàng chục trang trại lợn ngang nhiên "ngự" trên đất quốc phòng dưới hình thức hợp đồng liên kết liên doanh. (ảnh minh họa)

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có công văn chỉ đạo thanh tra việc cho thuê đất quốc phòng tại D26 (xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội). Theo đó, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chỉ đạo thanh tra làm rõ đúng, sai việc cho thuê đất quốc phòng, hoặc Hợp đồng liên doanh và công tác quản lí, sử dụng đất quốc phòng tại D26.

Theo ý kiến chỉ đạo của  Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tại công văn số 908/VP-PC, “giao Thanh tra Bộ Quốc phòng thanh tra, đề xuất với Bộ trưởng xử lí kỉ luật cán bộ chủ trì các cấp có liên quan đến việc này. Chấm dứt Hợp đồng; đề xuất hướng sử dụng đất quốc phòng tại D26, Tổng cục Hậu cần trong tháng 11/2013”.

Theo tài liệu, trước đó đại diện bên A là Bộ Tổng tham mưu - Tổng Cục hậu cần đã đứng ra kí hợp động dưới hình thức liên kết liên doanh chăn nuôi với bên B là 2 đại diện ông Vũ Văn Hùng và Nguyễn Văn Luân. Theo đó, bên A góp vốn cho bên B hàng nghìn mét vuông đất. Bên B phải bỏ ra toàn bộ vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thức ăn chăn nuôi, hệ thống chuồng trại… Thời hạn của hợp đồng là 15 năm, tính từ 19/5/2006.

Theo hợp đồng thì phương thức phân chia lợi nhuận không phụ thuộc vào việc kinh doanh có lãi hay lỗ. Theo đó, bên B phải có trách nhiệm thanh toán cho bên A số tiền là 20 triệu đồng/ha/năm. Tương đương với đồng USD tại thời điểm thanh toán là 1.250 USD/ha/năm.

Về điều khoản chung của hợp đồng ghi rõ, hợp đồng mang tính kế nhiệm, mọi thay đổi về lãnh đạo, cơ cấu tổ chức của mỗi bên đều không ảnh hưởng đến việc kí kết và thực hiện hợp đồng.

Sau buổi làm việc với đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng sáng 3/12, một lãnh đạo UBND xã Yên Bình cho hay, ông Vũ Văn Hùng và Nguyễn Văn Luân chỉ là đại diện cho hàng chục hộ dân đang có hơn 30 trang trại nuôi lợn tại khu vực đất D26 của Bộ Quốc phòng. Vì thế, đoàn Thanh tra của Bộ Quốc phòng tập trung làm rõ vấn đề liên kết liên doanh để hợp tác chăn nuôi trên đất quốc phòng.

Thanh tra hàng chục trang trại lợn “ngự” trên đất quốc phòng

Khu vực đất quốc phòng được xây tường rào bao quanh, bên trong là những trang tại lợn. (ảnh: H. Ngân)

Vị cán bộ UBND xã Yên Bình này cho biết thêm, xã cũng đã chuyển cho Đại tá Trần Quốc Dũng, Trưởng đoàn Thanh tra, một bản báo cáo chi tiết về “công tác quản lí sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn xã Yên Bình”. Trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến nguồn gốc đất cần phải giải quyết với sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và Bộ Quốc phòng.

Đại tá Trần Quốc Dũng tiếp nhận tài liệu và cho biết sẽ trực tiếp báo cáo vấn đề lên Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, xin ý kiến chỉ đạo tiếp tục lập đoàn thanh tra để xác minh làm rõ nguồn gốc đất và công tác quản lí sử dụng đất quốc phòng tại xã Yên Bình.

Được biết ngày 6/12 tới là thời gian “chốt” việc thực hiện thanh tra tại khu vực đất quốc phòng D26.

Hồng Ngân