Thanh tra 5 năm, phát hiện 705 người có dấu hiệu tham nhũng

(Dân trí) - 5 năm qua (2011-2015), qua công tác thanh tra đã phát hiện 415 vụ, 705 người có dấu hiệu tham nhũng với số tiền 786 tỷ đồng, 10 ha đất; kiến nghị thu hồi 756 tỷ đồng, 6,3 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 26 tập thể, 632 cá nhân, xử lý trách nhiệm 168 người đứng đầu; chuyển cơ quan điều tra 167 vụ, 273 đối tượng. So với nhiệm kỳ trước thì kết quả phát hiện tham nhũng tăng rõ rệt.

 

Tại buổi tiếp dân mới đây, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu kiện kéo dài 17 năm ở quận Tây Hồ, Hà Nội (Ảnh: Thế Kha).
Tại buổi tiếp dân mới đây, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu kiện kéo dài 17 năm ở quận Tây Hồ, Hà Nội (Ảnh: Thế Kha).

 

Đó là nhận định vừa được đưa ra trong báo cáo tổng kết một số điểm nổi bật của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra nhiệm kỳ 2011-2016.

Thanh tra Chính phủ cho rằng chất lượng kết luận các cuộc thanh tra đã được nâng lên, các kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời, khả thi hơn đã góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật.

Điểm nổi bật nhất là trong 5 năm qua đã phát hiện vi phạm trên 265.000 tỷ đồng, trên 310.000 ha đất; đã kiến nghị thu hồi trên 135.000 tỷ đồng, 25.000 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính gần 39.000 tỷ đồng; xử lý khác gần 130.000 tỷ đồng, 294.000 ha đất. Cơ quan thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 7.738 tập thể, 22.700 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 351 vụ, 397 đối tượng.

So với nhiệm kỳ trước thì kết quả thanh tra phát hiện vi phạm về tiền tăng gấp 3,5 lần; xử lý vi phạm đối với cá nhân tăng gấp 2 lần; xử lý sau thanh tra tăng tỷ lệ thực hiện từ trên 30% lên gần 68%.

Các cơ quan Nhà nước đã tiếp trên 1,9 triệu lượt công dân, trên 23.000 lượt đoàn đông người, tiếp nhận gần 690.000 đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết trên 218.000  vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 86%). Qua đó đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 2.353 tỷ đồng, 1.295 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 3.171 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 194 vụ, 448 người.

Thanh tra Chính phủ ban hành 2 kế hoạch để hướng dẫn, phối hợp các ngành, các cấp tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đến nay đã giải quyết 514/528 vụ việc, đạt 97,3%; kiểm tra, rà soát 503 vụ việc.  Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần làm giảm bớt khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương và giảm tình hình khiếu kiện phức tạp ở nhiều địa phương.

Thế Kha