1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thành lập ủy ban bảo vệ sông Đồng Nai

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai để chỉ đạo, thống nhất thực hiện “Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020”.

Trong phiên điều trần trước Hội đồng Nhân dân TPHCM về vấn đề môi trường tháng 10/2008, ông Nguyễn Trung Tín - Phó chủ tịch UBND TPHCM, nhận định: Lưu vực hệ thống sông Đồng Nai (HTSĐN) bao gồm 11 tỉnh và TPHCM, trong đó có 7 tỉnh thành thuộc vùng trọng điểm phía Nam. Nguồn nước ở hệ thống sông này có tầm quan trọng đặc biệt và sống còn đối với các tỉnh, thành trong lưu vực. 

Tuy nhiên, hiện nay mỗi ngày hệ thống sông này phải nhận khoảng 1,73 triệu m³ nước thải sinh hoạt; trong đó có 702 tấn cặn lơ lửng, nhiều vi trùng gây bệnh và các tác nhân gây ô nhiễm khác… Dự báo đến năm 2010, lượng nước thải công nghiệp đổ vào hệ thống sông Đồng Nai là 1,5 triệu m3/ngày, nước thải sinh hoạt là 2,8 triệu m3/ngày. 

Ông Tín lo ngại: “Những vấn đề môi trường liên quan đến từng tỉnh, thành đều có mối liên hệ chung toàn vùng nhưng việc trao đổi thông tin, phối hợp với nhau còn hạn chế”. Do vậy, bước đầu tiên của “Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020” trị giá 2.000 tỷ đồng là phải thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực HTSĐN. 

Ủy ban này có vai trò là cơ quan điều phối và giải quyết các vấn đề mang tính liên ngành, liên vùng trong hoạt động bảo vệ HTSĐN. Nhiệm kỳ đầu tiên sẽ do Chủ tịch UBND TPHCM đảm nhiệm với thời gian 3 năm. Các nhiệm kỳ tiếp theo với thời gian 2 năm do Chủ tịch của 1 trong số 12 tỉnh, thành phố trên lưu vực HTSĐN đảm nhiệm thông qua hình thức bỏ phiếu tín nhiệm. 

Ủy ban cũng có nhiệm vụ kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề án. 

Tùng Nguyên