Thành lập Sở chỉ huy trên biển tìm kiếm 9 quân nhân bị nạn

(Dân trí) - Sở chỉ huy trên biển vừa được thành lập hôm nay (20/6), do Trung tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - đứng đầu, chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn 9 quân nhân và 2 máy bay bị nạn tại thực địa.

Hành trình tìm kiếm 11 người lính và 2 máy bay quân sự bị nạn

Hoạt động tìm kiếm ưu tiên đối với 9 quân nhân mất tích
Hoạt động tìm kiếm ưu tiên đối với 9 quân nhân mất tích

Hoạt động tìm kiếm phát hiện có nhiều bóng dầu ở dưới đáy biển nổi lên mặt nước ở vị trí tọa độ 19050'30''N- 107046'30''E (Nam Đông Nam đảo Bạch Long Vỹ khoảng 17 hải lý). Đặc biệt, tại 19050'00''N- 107048'48''E (Nam Đông Nam đảo bạch Long Vỹ khoảng 17 hải lý) có 1 vết dầu loang dài khoảng 3,5m.

Hiện các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tiếp tục tập trung cao độ ưu tiên tìm kiếm 9 quân nhân mất tích. Hoạt động tìm kiếm đội bay Casa 212 đang được triển khai khẩn trương và huy động tổng lực cả về con người và phương tiện, thực hiện tìm kiếm suốt ngày đêm. Riêng công tác tìm kiếm máy bay SU30 đang phải tạm dừng tìm kiếm do thời tiết khu vực hiện trường xấu, sóng gió cấp 5-6, giật cấp 7 biển động.

Công điện khẩn của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thảm họa & tìm kiếm cứu nạn (PCTT &TKCN) các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường tìm kiếm cứu nạn 9 quân nhân tổ bay CASA212 và máy bay SU30 bị nạn trong phạm vi khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Khi phát hiện được các dấu hiệu hoặc vật thể nghi có liên quan đến máy bay CASA212 và SU30 kịp thời thông báo cho cơ quan Quân sự, Bộ đội Biên phòng địa phương; lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển trong khu vực và báo cáo về Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, báo tin tìm kiếm về Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn theo số điện thoại 0437.333.664 hoặc 069.696.348.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho phi công Trần Quang Khải đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện SU30, ghi nhận những đóng góp to lớn của Đại tá Trần Quang Khải đối với quân đội và Tổ quốc.

Sáng nay, tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu cho phi công Trần Quang Khải theo nghi thức Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau đó, thi hài phi công Trần Quang Khải sẽ được đưa về an táng tại quê nhà ở thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Châu Như Quỳnh