Thành lập Nhà hát Hồ Gươm

Hải Nam

(Dân trí) - Nhà hát Hồ Gươm trực thuộc Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), do Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy làm Giám đốc.

Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Nhà hát Hồ Gươm, Quyết định phân công Ban Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm.

Nhà hát Hồ Gươm tọa lạc số 40-40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là công trình nghệ thuật tầm quốc tế nhưng vẫn có tính bản sắc dân tộc; là trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa, chính trị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và TP Hà Nội.

Thành lập Nhà hát Hồ Gươm - 1

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm (Ảnh: Bộ Công an).

Nhà hát là nơi sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc biệt; nơi để cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình và nhân dân hưởng thụ các sản phẩm nghệ thuật; là nơi để các Nhà hát quốc tế và Việt Nam đến để phối hợp, sáng tạo, giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật.

Dự kiến, tháng 7/2023, Nhà hát Hồ Gươm sẽ khánh thành.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Quyết định thành lập Nhà hát Hồ Gươm và Quyết định phân công Ban Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm.

Thành lập Nhà hát Hồ Gươm - 2

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự lễ công bố (Ảnh: Bộ Công an).

Theo đó, Nhà hát Hồ Gươm do Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị làm Giám đốc; Đại tá Phạm Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính làm Phó Giám đốc.