Thanh chắn đường sắt không hạ khi tàu đến khiến ô tô 7 chỗ gặp nạn

Quốc Triều

(Dân trí) - Điểm giao cắt có rào chắn nhưng khi tàu hàng SH3 lao đến, rào chắn đường sắt vẫn không đóng. Đúng lúc đó, ô tô 7 chỗ băng qua, bị tàu tông trúng...

Tàu hỏa tông ô tô ngay tại điểm giao cắt có rào chắn

Hình ảnh được trích xuất từ camera giám sát điểm gác chắn đường sắt tại xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) phần nào hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm xảy ra sáng nay, 7/3.

Thời điểm đó, đèn tín hiệu cảnh báo tàu hỏa vừa được kích hoạt. Nữ nhân viên đường sắt vội vã chạy ra vị trí hạ thanh chắn thì chiếc ô tô 7 chỗ đã lao đến. Đúng lúc đó, tàu SH3 cũng lao tới, tông trúng chiếc xe.

Thanh chắn đường sắt không hạ khi tàu đến khiến ô tô 7 chỗ gặp nạn - 1

Rào chắn chưa đóng khiến ô tô 7 chỗ bị tàu hỏa tông trúng

Trao đổi với PV Dân trí, ông Cao Minh Hỷ - Giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình xác nhận, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chỉ có đèn báo được bật, thanh chắn thì vẫn chưa hạ xuống.

Theo ông Hỷ, ca trực gác chắn đường sắt vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn do một nữ nhân viên phụ trách. Hiện nữ nhân viên này đang làm việc với cơ quan điều tra để có kết luận cuối cùng về vụ việc.

"Theo quy định, thanh chắn được hạ xuống trước khi tàu đến từ 60 - 90 giây. Tuy nhiên, thanh chắn tại điểm gác này vẫn chưa được hạ khi tàu đến. Nguyên nhân cuối cùng vẫn phải đợi kết luận của cơ quan điều tra", ông Hỷ thông tin.

Thanh chắn đường sắt không hạ khi tàu đến khiến ô tô 7 chỗ gặp nạn - 2

Ô tô 7 chỗ bị tông văng ra xa làm cháu bé 1 tuổi tử vong, 2 người lớn trên xe bị thương nặng

Như Dân trí đã phản ánh, sáng nay, một vụ tai nạn đường sắt đã làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Anh N.T.M (sinh năm 1992) điều khiển ô tô 7 chỗ chở vợ và con trai 1 tuổi đi theo hướng Tây - Đông. Khi xe đến đoạn đường giao cắt với đường sắt tại lý trình Km901+580 thì bị tàu hàng SH3 chạy hướng Bắc - Nam tông trúng.

Cú đâm trực diện của tàu hàng khiến ô tô 7 chỗ văng ra xa, lật ngửa. Vụ tai nạn làm cháu bé tử vong, 2 vợ chồng anh M. bị thương nặng.