1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

“Than tặc” đã xâm hại rừng đặc dụng Yên Tử

(Dân trí) - Trong khi Bộ TN&MT cùng các cơ quan chức năng Quảng Ninh đang “loay hoay” tìm phương án điều chỉnh dự án khai thác than tại khu mỏ Đông Khe Chuối, PV Dân trí đã phát hiện tại chính khu vực này đã liên tục bị “chảy máu” tài nguyên do “than tặc” hoành hành…

Dự án khu mỏ Đông Khe Chuối là dự án được Bộ TN&MT ra quyết định ngày 31/12/2008 cho phép Tổng Công ty Đông Bắc - TKV khai thác than tại các vỉa than 4,5,7 nằm trên địa bàn xã Tràng Lương, huyện Đông Triều, Quảng Ninh. Thực tế, dự án Đông Khe Chuối đã hoàn toàn nằm gọn trong rừng đặc dụng Yên Tử.
 
Sau khi được phê duyệt khai thác, Tổng Công ty Đông Bắc đã tiến hành làm thủ tục như họp bàn giao, kiểm tra, bàn giao mốc giới với các cơ quan liên quan. Trong quá trình kiểm tra các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện sự “nhầm lẫn” giữa bản đồ khai thác than và bản đồ quản lý tài nguyên rừng.
 
“Than tặc” đã xâm hại rừng đặc dụng Yên Tử - 1
Báo cáo phát hiện "than tặc" đã hoành hành trong rừng đặc dụng Yên Tử
của xã Tràng Lương (Ảnh: Q.Đ)

Tuy nhiên, trong khi các cơ quan chức năng còn đang lúng túng xử lý vụ việc thì ngày 15/1/2009, sau khi trực tiếp kiểm tra khu vực than Khe Chuối, đoàn công tác gồm Phòng TN&MT huyện Đông Triều, UBND xã Thượng Yên Công, xã Tràng Lương và các đơn vị liên quan đã phát hiện 5 cửa lò than do “thổ phỉ” khai thác trái phép tại khu vực Đông Khe Chuối (tức khu vực Than 3) dưới chân Yên Tử, thuộc ranh giới quản lý hành chính xã Tràng Lương.
 
Lập tức, UBND xã Tràng Lương đã phối hợp với Công ty TNHH một thành viên tổ chức đánh sập các lò “than tặc” trên, sau khi rút khỏi hiện trường, các đối tượng khai thác than trái phép lại tiếp tục moi móc, hoạt động trở lại.
 
Về vấn đề này, ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tràng Lương đã từng có đề nghị các cơ quan cấp trên và các đơn vị liên quan tạo điều kiện giúp đỡ UBND xã dẹp bỏ triệt để tình trạng “than tặc” lộng hành trái phép tại địa phương.
 
Đến ngày 17/2/2009, đoàn công tác gồm xã Tràng Lương, BQL rừng đặc dụng Yên Tử và Công ty TNHH MTV 91 đã lập biên bản xử lý các hoạt động khai thác than trái phép sau khi kiểm tra phát hiện 7 cửa lò đang bị “than tặc” hoành hành tại khu vực Đông Khe Chuối. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tháo dỡ phần đất đá, gỗ lấp cửa lò và dung mìn đánh sập cửa lò.
 

“Than tặc” đã xâm hại rừng đặc dụng Yên Tử - 2
Gần 100m3 than đã được "thổ phỉ" đưa lên mặt đất chờ mang đi tiêu thụ (Ảnh: Q.Đ).

Ông Thịnh cho biết, vấn nạn “than tặc, thổ phỉ” tại địa phương tuy đã đã được thuyên giảm sau khi xã có yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp giúp đỡ. Địa bàn mà địa phương quản lý suốt ngày phải va chạm với “than tặc”, nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào.
 
Tuy nhiên, do số lượng công an xã quá mỏng, thêm vào đó là tiền lương, phụ cấp cho anh em làm công tác phòng chống “than tặc” quá ít nên xã phải đề nghị các đơn vị phối hợp hỗ trợ thêm cho họ.
 
Làm việc với PV Dân trí, ông Ngô Thành Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Triều cũng đã công nhận cuộc chiến cam go và nguy hiểm nhất là vấn nạn “than tặc”.
 
Ông Chiến cho biết: “Tính đến nay, tình hình khai thác than trái phép của các “thổ phỉ” đã được địa phương phối hợp ngăn chặn hiệu quả, đã thuyên giảm những vẫn còn một số “than tặc” lợi dụng đêm tối để khai thác than trái phép”.
 
“Than tặc” đã xâm hại rừng đặc dụng Yên Tử - 3
Một lò "than thổ phỉ" bị địa phương tổ chức đánh sập để ngăn chặn
khai thác trái phép trong rừng đặc dụng Yên Tử  (Ảnh: QĐ).


Sau các lần nhận báo cáo, UBND huyện Đông Triều đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra và ngăn chặn tình trạng “than tặc” khai thác trái phép. Riêng tại khu vực Đông Khe Chuối đã từng xảy ra tranh chấp giữa “than tặc” và lực lượng bảo vệ tài nguyên gồm Công an xã Tràng Lương phối hợp với bảo vệ Công ty TNHH MTV 91.
 
“Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện các “nhân vật lớn” dùng nhiều thủ đoạn để “nhảy vào” Đông Khe Chuối khai thác than trái phép. Khu vực trên nằm trong rừng đặc dụng Yên Tử, do đó BQL rừng đặc dụng Yên Tử và UBND thị xã Uông Bí phải đưa ra phương án phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết vấn đề trên” - ông Chiến khẳng định.

My Thường