Thâm nhập chợ mua bán đồ đánh bạc trên mạng xã hội

Trong giới cờ bạc đỏ đen, những dụng cụ đánh bạc bịp như bát tàng hình, chiếu từ Nano, kính áp tròng nhìn xuyên bài, máy đánh bài, áo đổi bài… đã trở nên khá quen thuộc. Giờ đây, những “đồ nghề” này được quảng cáo, rao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube.

Ngang nhiên quảng bá trên mạng xã hội

Nhờ khả năng kết nối và phổ biến rộng rãi, hiện nay, mạng xã hội Facebook đang được rất nhiều cá nhân, tổ chức sử dụng với mục đích bán hàng, quảng bá sản phẩm. Không chỉ có đồ ăn, quần áo hay mỹ phẩm,... mà ngay cả những dụng cụ đánh bạc cũng có thể dễ dàng được rao bán trên trang mạng này.

Với lời quảng cáo hấp dẫn “Tất cả những gì liên quan đến cờ bạc, xóc đĩa đều được chúng tôi cập nhật thường xuyên tới các bạn”, trang Facebook mang tên “Anh Thắng bịp” là một trong các địa chỉ “uy tín” chuyên cung cấp đồ nghề cho những con bạc toàn quốc.

Trên thực tế, chỉ cần gõ vào thanh công cụ tìm kiếm của Facebook từ khóa “Cờ bạc bịp”, một loạt những trang Facebook khác với hình thức buôn bán tương tự sẽ hiện ra. Những trang Facebook này thường xuyên đăng tải các clip, video giới thiệu, hướng dẫn sử dụng các dụng cụ dùng lừa đảo khi đánh bạc.


Video trực tiếp hướng dẫn sử dụng máy đọc bài.

Video trực tiếp hướng dẫn sử dụng máy đọc bài.

Mọi hình thức đánh bạc bằng bài lá như sâm, liêng, ba cây, phỏm, xì tố,... cho đến hình thức đánh bạc xóc đĩa đều có những thiết bị đặc biệt được chế tạo vô cùng tinh vi để đảm bảo người chơi luôn giành phần thắng. Đối với những trò chơi sử dụng bài lá, dụng cụ đánh bạc bịp được khéo léo ngụy trang dưới dạng những vật dụng cá nhân quen thuộc như điện thoại, hộp quẹt, ví da, vòng tay, cúc áo, đồng hồ...

Riêng với trò chơi xóc đĩa thì chiếu từ nano hay bát tàng hình chính là vị cứu tinh cho những tay cờ bạc chuyên nghiệp.

Trên Youtube, một kênh cá nhân mang tên “Cờ Bạc Bịp Mới Nhất” thu hút được hơn 2.600 lượt người theo dõi. 130 là số lượng video giới thiệu về các sản phẩm đánh bạc bịp kèm theo hướng dẫn sử dụng trực tiếp được đăng tải trên kênh Youtube này. Trung bình, mỗi video đều nhận được hàng trăm đến hàng nghìn lượt xem, thậm chí có những clip, video đạt mức người xem lên đến hơn 32.000 người.

Trong giới cờ bạc đỏ đen, những dụng cụ đánh bạc bịp như bát tàng hình, chiếu từ Nano, kính áp tròng nhìn xuyên bài, máy đánh bài, áo đổi bài… đã trở nên khá quen thuộc. Giờ đây, những “đồ nghề” này được quảng cáo, rao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube.

Dù được quảng cáo và rao bán công khai trên mạng xã hội nhưng nếu muốn mua sản phẩm, người mua phải liên hệ trực tiếp với số điện thoại được cung cấp theo chỉ dẫn. Đây là cách giao dịch của những đối tượng buôn bán cờ bạc bịp.

Tìm hiểu thêm về những thứ “đồ nghề” bài bạc này, chúng tôi gọi tới số điện thoại 0972.422.888 của một người tên Cường (nhân vật xuất hiện trong những video giới thiệu cách sử dụng dụng cụ đánh bạc bịp). Qua trao đổi, được biết giá bán của các sản phẩm có thể dao động từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, tùy vào mức độ tinh vi và khả năng ứng dụng của từng loại.

Khi được hỏi về những bộ bài mã vạch, Cường khẳng định chỉ cần gửi ảnh chụp lại kiểu hoa văn của bộ bài mà người chơi đang sử dụng thì sẽ được cung cấp những bộ bài với kiểu hoa văn y hệt. Tất nhiên, mặt sau của mỗi lá bài đã được “làm phép” bằng những kí hiệu riêng giúp người chơi dễ dàng biết được lá bài đó là số mấy và mang chất gì.

Ngoài ra, nếu bộ bài có hoa văn đặc biệt hơn so với những bộ bài thông thường bán ngoài thị trường, người chơi có thể đặt làm riêng và nhận hàng sau khoảng 1 tuần.

Những chiếc máy đánh bài mã vạch dưới dạng điện thoại iPhone, Samsung, ví da, hay vòng, đồng hồ đeo tay đều đi kèm với một chiếc tai nghe thu nhỏ và một bộ bài đã qua xử lý với mã vạch đặc biệt. Sau khi được kích hoạt chế độ trò chơi (ví dụ như 3 cây, sâm, hoặc liêng...), máy sẽ soi bài và phát tiếng nói qua tai nghe thu nhỏ, báo cho người chơi biết số lá bài cần phải cắt, hoặc tráo để chắc chắn có được số điểm cao nhất.

Cần siết chặt quản lý

Thời gian gần đây, hàng loạt đường dây đánh bạc có quy mô lớn, nhỏ đã bị lực lượng Công an triệt phá. Từ những xới bạc được tổ chức tại gia đến các phi vụ đánh bạc online toàn quốc lên đến hàng ngàn tỉ đồng đều đang dần bị triệt phá. Mặc dù vậy, theo quan sát của chúng tôi, hoạt động buôn bán những sản phẩm công nghệ, thiết bị tinh vi phục vụ mục đích đánh bạc bịp vẫn phát triển và phổ biến hơn nhờ các mạng xã hội.

Lời giải thích cho việc lộng hành và công khai buôn bán đồ đánh bạc bịp chính là do luật pháp nước ta chưa có hình thức xử phạt thích đáng đối với những hoạt động tiếp tay cho lừa đảo này. Theo Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2010, những hành vi sản xuất, mua bán các thiết bị cờ bạc bịp sẽ chỉ bị xử phạt hành chính.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần tăng cường siết chặt quản lý, đưa ra những biện pháp xử lý mạnh tay hơn đối với những hành vi, hoạt động liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đặc biệt, hình thức buôn bán những thiết bị đánh bạc bịp phải được ngăn chặn và loại bỏ hoàn toàn trên các trang mạng xã hội, Internet nói riêng và trên thị trường nói chung.

Theo Hứa Nhi

Công an nhân dân