Thả về rừng nhiều động vật quý hiếm do người dân giao nộp

(Dân trí) - Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm thả 13 cá thể động vật quý hiếm về rừng.

Sau khi được Công an TP. Đồng Hới vận động, người dân đã giao nộp 13 cá thể động vật quý hiếm. Cụ thể, có 8 cầy vòi mốc (tên khoa học là Paguma larvata) và 5 cá thể cầy vòi hương (tên khoa học là Paradoxurus hemaphroditus).

Thả về rừng nhiều động vật quý hiếm do người dân giao nộp - 1
Nhiều động vật quý hiếm được giao nộp và thả về tự nhiên.

Ngày 21/2 Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành thả số động vật hoang dã nói trên về môi trường tự nhiên.

Đây là các động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IIB Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22.1.2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Các cá thể động vật trên được thả về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đặng Tài