Hà Tĩnh:

Thả một cá thể mèo gấm quý hiếm về tự nhiên

(Dân trí) - Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe, lực lượng kiểm lâm đã tiến hành thả vào môi trường tự nhiên tại khu vực hồ Kẻ Gỗ một cá thể mèo gấm quý hiếm bị người dân bắt giữ trước đó.


Mèo gấm là loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm, được Chính phủ đưa vào diện bảo vệ nghiêm ngặt ở mức độ cao nhất. (Ảnh minh họa)

Mèo gấm là loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm, được Chính phủ đưa vào diện bảo vệ nghiêm ngặt ở mức độ cao nhất. (Ảnh minh họa)

Chiều tối ngày 8/2, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thả một cá thể mèo gấm nặng trên 4 kg, dài 60 cm về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào ngày 5/2, ông Nguyễn Huy Đương (trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc) bắt được một cá thể mèo gấm quý hiếm.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra, đồng thời tuyên truyền, vận động ông Đương giao nộp cá thể mèo gấm để trả về tự nhiên.

Sau khi được tuyên truyền, ông Đương đã tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm này cho Hạt Kiểm lâm Can Lộc.

Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe, lực lượng kiểm lâm đã tiến hành thả cá thể mèo gấm nói trên vào môi trường tự nhiên tại khu vực hồ Kẻ Gỗ.

Mèo gấm có tên khoa học là Pardofelis Marmorata, là loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm, được Chính phủ đưa vào diện bảo vệ nghiêm ngặt ở mức độ cao nhất.

Xuân Sinh