Hà Tĩnh:

Thả 3 cá thể khỉ quý hiếm về tự nhiên

(Dân trí) - Ngày 13/4, Vườn Quốc gia Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, vừa thả 2 cá thể khỉ mặt đỏ, 1 cá thể khỉ đuôi lợn thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Thả 3 cá thể khỉ quý hiếm về tự nhiên - 1

Các cá thể khỉ đã được thả về môi trường tự nhiên

Cá thể khỉ đuôi lợn có trọng lượng 5kg và 1 cá thể khỉ mặt đỏ có trọng lượng khoảng 4kg được Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận ngày 12/2 từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an Tỉnh và Hạt kiểm lâm Hương Sơn trong tình trạng sức khỏe tốt.

Hai cá thể khỉ này trước đó được ông Nguyễn Văn Luận, trú tại huyện Hương Sơn tự nguyên giao nộp cho cơ quan chức năng.

Cá thể khỉ mặt đỏ còn lại có trọng lượng khoảng 7kg cũng được người dân tự nguyện giao nộp cho Vườn Quốc gia Vũ Quang vào ngày 8/4 trong tình trạng khỏe mạnh và hoạt động tương đối nhanh.

Tuy nhiên, do bị nuôi nhốt một thời gian nên phần nào bị thuần hoá, giảm tập tính hoang dã.

Qua một thời gian chăm sóc, cứu hộ, các cá khỉ này đã có đủ điều kiện đảm bảo cần thiết nên Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành thả chúng về với môi trường tự nhiên.

Khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn là những loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB được quy định trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Xuân Sinh