Đà Nẵng:

Té kênh, 1 trẻ chết đuối, 1 trẻ nguy kịch

(Dân trí) - Một nhóm trẻ em ra kênh chơi, bất ngờ 2 bé rơi xuống kênh thoát nước. Một bé trai bị đuối nước tử vong tại bệnh viện, bé gái đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h trưa 11/10 tại kênh thoát nước thuộc tổ 4 (thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Đoạn kênh nơi các cháu bé bị nạn
Đoạn kênh nơi các cháu bé bị nạn

Người dân cho biết, vào thời điểm trên, em Hồ Thị Thanh Trang (8 tuổi, trú xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng), em Trần Tấn Bảo (8 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) cùng 3 em nhỏ khác rủ nhau ra chơi tại bãi đất trống tại kênh thoát nước.

Sau đó, em Bảo rủ các bạn xuống kênh thoát nước rửa chân. Bất ngờ, em Bảo bị trượt chân rơi xuống kênh; em Trang đưa tay ra cứu bạn cũng bị trượt chân rơi xuống nước. Thấy vậy, một em nhỏ chạy vào khu vực dân cư gần đó kêu cứu.

Nghe tiếng tri hô, người dân chạy ra cứu 2 em lên bờ đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, em Bảo đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, còn em Trang đang trong tình trạng nguy kịch.

Anh Trần Hoàn Châu (người dân địa phương) cho biết, công trình kênh thoát nước trên được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng thi công cách đây 2 năm. Trong quá trình thi công, đơn vị không đặt biển báo cấm hay lan can bảo vệ nên các em nhỏ ra chơi và xảy ra sự việc đáng tiếc.

Công Bính