TPHCM:

Taxi húc bay 2 xe máy khi đang đổ dốc, 3 người bị thương

(Dân trí) - Một chiếc taxi 7 chỗ đang đổ dốc cầu Chữ Y đã bất ngờ mất lái húc bay 2 xe máy khiến 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30 tối 6/12 trên cầu Chữ Y, phường 1, quận 5, TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc taxi 7 chỗ BKS 56M - 1005 do tài xế Lê Kỳ Thiên Bảo (29 tuổi, quê Quãng Ngãi) điều khiển lưu thông trên cầu Chữ Y, hướng từ quận 8 về quận 5.

Khi xe đang đổ dốc cầu Chữ Y phía quận 5 thì xảy ra va chạm với một xe máy do hai người đàn ông điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Cú va chạm khiến hai người đàn ông văng xuống đường, bị thương nặng. Chiếc taxi mất lái lao qua phần đường ngược đâm vào xe máy do một phụ nữ điều khiển làm người này cũng bị thương nặng.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc taxi tiếp tục lao nhanh về phía trước chồm lên thành cầu rồi tông cực mạnh vào lan can bằng sắt của cầu.

Chiếc taxi chồm ra khỏi lan can cầu
Chiếc taxi chồm ra khỏi lan can cầu

Tại hiện trường, một đoạn lan can dài hơn 3mét bị tông lệch khỏi vị trí, phần đầu taxi chồm ra khỏi cầu.

Lực lượng dân phòng thuộc phường 1 quận 5 có mặt bảo vệ hiện trường, đưa người phụ nữ bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Tài xế Bảo cũng hỗ trợ đưa hai người đàn ông đi cấp cứu ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Tại hiện trường, phần đầu xe taxi hư hỏng nặng, hai xe máy bị tông vỡ nát nhiều phần.

Lực lượng CSGT quận 8 đã đến xử lý hiện trường, điều tra vụ tai nạn. Đến gần 2h sáng 7/12, hiện trường vụ việc mới được giải quyết xong, các phương tiện được di dời khỏi hiện trường.

Chiếc xe gây tai nạn được cẩu đi
Chiếc xe gây tai nạn được cẩu đi
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Đình Thảo