Hà Tĩnh:

Tàu vỏ thép đầu tiên trúng lớn mẻ cá thu

(Dân trí) - Sau hơn một tuần ra khơi đánh bắt vùng lộng, một thuyền đánh cá vừa được đóng mới bằng vỏ thép theo Nghị định 67 của Chính phủ ở xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã trúng mẻ cá thu trồi lớn. Trừ chi phí, chủ thuyền thu về hơn 200 triệu đồng.

Hân hoan với thành quả từ chuyến biển của con tàu vỏ thép đầu tiên

Sáng 9/4, tàu cá Triệu Vy mang số hiệu 09, có công suất 829 CV, được đầu tư lên tới 15,7 tỷ đồng bằng vốn vay theo Nghị định 67 của anh Trần Xuân Sinh, một giáo dân thôn Trung Nghĩa, xã Thạch Bằng, Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã cập cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, mang theo hơn 2,5 tấn cá thu trồi và 3 tạ cá ngừ với giá trị hơn 35 triệu đồng.

Nhận được thông tin tàu cập cảng, rất đông thương lái đã có mặt để nhượng lại một phần mang đi tiêu thụ. Quang cảnh thu mua mẻ cá trên diễn ra rất tấp nập.

Thuyền viên tàu Triệu Vy 09 cười tươi giới thiệu mẻ cá thu trồi cho thương lái.
Thuyền viên tàu Triệu Vy 09 cười tươi giới thiệu mẻ cá thu trồi cho thương lái.

Ghi nhận của PV, mẻ cá thu trồi mỗi con nặng từ 6 đến 15 kg, giá bán dao động từ 160 - 180.000 đồng/kg. Tính theo giá bán trê, giá trị mẻ cá khoảng 300 triệu đồng, trừ mọi chi phí chủ tàu lãi ròng hơn 100 triệu đồng.

Chia sẻ về mẻ cá “đầy lộc” nêu trên, anh Sinh cho biết, “tàu Triệu Vy 09 gồm 8 ngư dân, ra khơi cách đây hơn 1 tuần, dự kiến chuyến đi sẽ kết thúc vào ngày 15/4. Tuy nhiên, khi cách bờ biển Hà Tĩnh 165 hải lý, ở 108 – 118 độ Đông sát với đảo Hải Nam thì tàu bất ngờ gặp mẻ cá lớn này. Sau khi trúng cá, chúng tôi đã cho tàu quay ngược về bờ để kịp đưa sản phẩm đi tiêu thụ”.

Cũng theo anh Sinh, loài cá này rất ít khi di chuyển từng đàn, nên đánh bắt được số lượng lớn là rất hiếm. Cá này có giá trị kinh tế cao, khi đánh bắt về được thương lái và các chủ nhà hàng thu mua ngay tại cảng Cửa Sót.

Thương lái thu mua mẻ cá thu hồi của tàu cá Triệu Vy 09 mang đi tiêu thụ.
Thương lái thu mua mẻ cá thu hồi của tàu cá Triệu Vy 09 mang đi tiêu thụ.

Được biết, thời gian gần đây, các tàu cá Thạch Kim, Thạch Bằng (Lộc Hà) được đóng mới bằng vỏ thép theo nghị định 67 của Chính phủ đã thuận lợi hơn trong ra khơi nên liên tục trúng những mẻ cá có giá trị kinh tế cao. Trước đó, vào ngày 9/3, tàu cá 820 CV của ngư dân Phan Văn Quỳnh (trú xã Thạch Bằng) cũng trúng mẻ cá thu trị giá hơn 200 triệu đồng. Đây là những tín hiệu vui cho thấy ngư dân đã yên tâm ra khơi bám biển, thị trường hải sản đã sôi động trở lại.

Hà Phương