Tàu tuần tra YASHIMA của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 10/5, tàu tuần tra YASHIMA (PLH22) của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản do Đại tá Akihiro Hirano làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Lễ đón chính thức tàu được tổ chức ngay tại cảng Tiên Sa gồm có: đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Trong thời gian thăm hữu nghị TP Đà Nẵng (từ ngày 10 – 14/5), chỉ huy tàu sẽ chào xã giao Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, UBND TP Đà Nẵng, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2; trao đổi chuyên môn giữa lực lượng hai nước và một hội thảo về luyện tập tìm kiếm, cứu nạn cũng sẽ được tổ chức. Ngoài ra, đoàn cũng chào xã giao và giao hữu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 (đóng tại Quảng Nam), thăm tàu Cảnh sát biển Việt Nam.

Lễ đón tàu
Lễ đón tàu tuần tra YASHIMA được tổ chức tại cảng Tiên Sa

Kết thúc chuyến thăm, Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ tiến hành diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển.

Tàu YASHIMA  được đưa vào hoạt động ngày 1/12/1988, trọng tải: 5.204 tấn, trọng lượng nước rẽ: 6.108 tấn, chiều dài nhất: 130 m, rộng 15,5 m, mớn nước 6,5 m. Vũ khí trang bị trên tàu gồm một súng 35 mm, một súng Vulcan 20 mm, một máy bay trực thăng Bell 412, cùng nhiều hệ thống radar hàng hải hiện đại.
Hai bên thực hiện nghi thức chào hỏi 
Hai bên thực hiện nghi thức chào hỏi 

Đây là lần thứ 3, tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Việt Nam. Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên các vùng biển. Chuyến thăm còn là cơ hội tốt để hai bên chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm cũng như giao lưu nhằm tăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Cùng chụp ảnh lưu niệm 
Cùng chụp ảnh lưu niệm 
Trước đó, từ ngày 16 – 19/4, hai tàu hải quân JS KIRISAME (DD104) và JS ASAYUKI (DD132) thuộc lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản chở theo 500 sĩ quan và thủy thủ cũng đã có chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng.
Một số hình ảnh về tàu tuần tra YASHIMA: 
Tàu tuần tra YASHIMA cập cảng Tiên Sa sáng 10/5
Tàu tuần tra YASHIMA cập cảng Tiên Sa sáng 10/5
Tàu có trọng tải 
Tàu có trọng tải 5.204 tấn
Súng được trang bị trên tàu 
Súng được trang bị trên tàu 
Một số hình ảnh trên tàu

Một số hình ảnh trên tàu
Một số hình ảnh trên tàu
Một số hình ảnh trên tàu
Một số hình ảnh trên tàu
Một số hình ảnh trên tàu
Một số hình ảnh trên tàu
Khánh Hồng