1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tàu thuyền mắc cạn giữa "biển" rác: Gắn camera ngăn xả thải

Quốc Triều

(Dân trí) - Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi sẽ lắp đặt hệ thống camera tại đầm nước mặn Sa Huỳnh nhằm phát hiện, xử phạt những người vứt rác không đúng nơi quy định.

Ngày 17/8, ông Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, cho biết địa phương đã huy động hơn 500 người dọn rác thải tại đầm nước mặn Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi).

Khu vực này đang tồn đọng lượng rác thải sinh hoạt lớn gây ô nhiễm. Hàng trăm người cùng phương tiện cơ giới rất vất vả mới có thể thu gom xong rác thải trên đầm nước mặn. Sau khi rác được thu gom, ngành y tế tiến hành phun hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường.

Tàu thuyền mắc cạn giữa biển rác: Gắn camera ngăn xả thải - 1

Người dân phường Phổ Thạnh dọn rác tại đầm nước mặn Sa Huỳnh (Ảnh: Quốc Triều).

Theo ông Đỗ Tâm Hiển, tình trạng rác ùn ứ tại phường Phổ Thạnh có khả năng gây ô nhiễm nghiêm trọng đến nguồn nước. Do đó, sau đợt vệ sinh môi trường này, thị xã sẽ triển khai nhiều giải pháp ngăn ngừa tình trạng vứt rác thải bừa bãi.

"Thị xã giao phường Phổ Thạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân ký cam kết không vứt rác bừa bãi. Đồng thời sẽ triển khai hệ thống camera theo dõi để xử phạt nghiêm các trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định", ông Hiển thông tin.

Ngoài ra, thị xã Đức Phổ đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở xã Phổ Nhơn. Khi dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ùn ứ rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã.

Tàu thuyền mắc cạn giữa biển rác: Gắn camera ngăn xả thải - 2

Nhiều năm qua đầm nước mặn Sa Huỳnh ô nhiễm nghiêm trọng, tàu thuyền mắc cạn giữa "biển" rác. (Ảnh: Quốc Triều).

Như Dân trí phản ánh, đầm nước mặn Sa Huỳnh rộng hơn 200ha, thông với biển qua cửa biển Sa Huỳnh. 

Đầm nước mặn cung cấp nước cho đồng muối Sa Huỳnh, đây cũng là nơi ngư dân neo đậu tàu thuyền, nuôi trồng hải sản. Thời gian qua, đầm nước mặn Sa Huỳnh ô nhiễm nghiêm trọng.

Khoảng 5 năm trước, do nhà máy xử lý chất thải rắn nằm trên địa bàn phường có sai phạm nên người dân ngăn cản không cho nhà máy hoạt động. Kể từ đó, rác không được thu gom, xử lý nên ùn ứ khắp nơi. Lượng rác thải bị người dân vứt bừa bãi khiến đầm nước mặn trở thành nơi chứa rác.