Tàu Thái Lan chìm tại biển Vũng Áng: Sẽ hút hết 178 tấn dầu trước Tết

(Dân trí) - Sau khi tính toán các phương án tối ưu, cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh cùng chủ tàu Nordana Sophie (Thái Lan) đặt quyết tâm sẽ hoàn tất việc hút 178 tấn dầu nằm dưới biển trước Tết Canh Tý 2020.

Thông tin trên được đại diện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh xác nhận với Dân trí vào trưa ngày 3/1.

Tàu Thái Lan chìm tại biển Vũng Áng: Sẽ hút hết 178 tấn dầu trước Tết - 1

Tàu Nordana Sophie gặp nạn tại biển Vũng Áng

Theo đại diện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, những ngày qua nhà thầu nước ngoài được chủ tàu Nordana Sophie thuê đã có mặt tại Vũng Áng tiến hành khảo sát hiện trường tàu chìm, đồng thời lên phương án hút toàn bộ 178 tấn dầu còn lại trong tàu nhằm tránh sự cố dầu loang trên biển.

“Các công việc được tiến hành một cách rất khẩn trương. Dự kiến việc hút số lượng 178 tấn dầu trong con tàu chìm sẽ hoàn thành trước Tết Canh Tý 2020” - đại diện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thông tin.

Tính đến thời điểm này, sau nhiều nỗ lực làm việc, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương ở Hà Tĩnh đã hoàn thành việc xử lý, thu gom cặn dầu loang dạt vào dọc bờ biển ở xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh), đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường khu vực.

Tàu Thái Lan chìm tại biển Vũng Áng: Sẽ hút hết 178 tấn dầu trước Tết - 2

Lực lượng quân đội được huy động thu gom cặn dầu loang dạt vào dọc bờ biển ở xã Kỳ Lợi 

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 4h ngày 28/11, tàu Nordana Sophia có hành trình từ Hồng Kông đi cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để lấy hàng. Khi tàu vào cách cảng Sơn Dương khoảng 10km bất ngờ gặp sự cố thủng mạn tàu, nước tràn vào buồng máy nhanh khiến tàu bị nghiêng, chìm dần xuống biển.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 18 thuyền viên mang quốc tịch Thái Lan và gần 180 tấn dầu nhiên liệu.

Nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng khác nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn, đưa 18 thuyền viên người Thái Lan vào bờ an toàn; đồng thời theo dõi sự cố tràn dầu để có biện pháp ngăn chặn.

Hà Phương