Tàu SEA BEE bị đắm do một vết rách bên mạn phải

Đại diện Trường Đại học Hàng hải cho biết: Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn trên biển Thượng Hải (Trung Quốc) đã ngừng công việc lặn kiểm tra cứu nạn tàu SEA BEE. Theo nhận định tàu SEA BEE đã bị rách ở phía mạn phải tàu, sát với buồng máy, làm buồng máy biến dạng khiến tàu bị chìm theo phương thẳng đứng.

Trước đó, ngày 28/5, đội thợ lặn người Trung Quốc đã lặn xuống con tàu, khảo sát khu vực ở của thuyền viên, vào được 6 phòng nhưng không phát hiện được xác thuyền viên nào. Họ cũng đã nhìn thấy rất nhiều đồ đạc (chủ yếu là tư trang) nổi lên tại khu vực này.

Lúc 8 giờ sáng 29/5, đội thợ lặn tiếp tục tiếp cận con tàu và phát hiện ở mạn trái của tàu, xuồng cứu sinh bị gãy vỡ, nhưng bè cứu sinh (phao tự thổi) vẫn còn nguyên vẹn. Tại mạn phải, xuồng cứu sinh vẫn còn nhưng không thấy bè cứu sinh. Thợ lặn đã vào trong các buồng trên boong chính, tìm được một quyển sổ nhật ký tàu, một chiếc vali ở phòng thuyền viên nhưng không tiếp cận được hai phòng phía dưới do hành lang bị đổ, không vào sâu phía trong được.

Trước đó, tàu đánh cá của Trung Quốc đã tìm thấy thi thể thợ hàn Phạm Văn Xòe (sinh năm 1961).

Theo Thanh niên