Thừa Thiên Huế:

Tàu lạ có vật dụng ghi chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Lăng Cô

Đại Dương

(Dân trí) - Chiều 6/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phát hiện 1 tàu lạ trôi dạt vào bờ biển Lăng Cô.

Vào lúc 12h trưa cùng ngày, tại khu vực vùng biển Lăng Cô (đoạn tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô giáp ranh với thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh), lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây phát hiện 1 tàu trôi dạt vào bờ biển.

Tàu lạ có vật dụng ghi chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Lăng Cô - 1

Tàu lạ trôi dạt vào bờ biển

Đặc điểm tàu làm bằng nhựa cao cấp (cronica), dài khoảng 13m, chiều rộng khoảng 4m. Trên tàu không có người, không có máy móc, không có số hiệu.

Qua kiểm tra thêm nhận thấy tàu đã cũ, có một số bao bì và chai nhựa có chữ Trung Quốc.

Tàu lạ có vật dụng ghi chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Lăng Cô - 2

Tàu đã cũ, làm bằng nhựa cao cấp, trên tàu không một bóng người và không có máy móc

Tàu lạ có vật dụng ghi chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Lăng Cô - 3

Có một số bao bì và chai nhựa in chữ Trung Quốc trên tàu.

Hiện tại đơn vị đang cử lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây và Đồn Biên phòng Lăng Cô bảo vệ và neo buộc tàu, đề phòng trôi dạt; đồng thời báo cáo Bộ Tham mưu Biên phòng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế chỉ đạo, phối hợp xử lý.

Tàu lạ có vật dụng ghi chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Lăng Cô - 4

Lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ và neo buộc tàu, đề phòng trôi dạt.