1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Tàu khu trục, hộ vệ chống ngầm của Ấn Độ cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng

Hoài Sơn

(Dân trí) - Đội tàu gồm tàu khu trục, tàu hộ vệ chống ngầm và tàu chở dầu của Hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong 3 ngày.

Ngày 24/7, đội tàu Hải quân Ấn Độ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Đội tàu gồm tàu khu trục INS Delhi, tàu hộ vệ chống ngầm INS Kiltan và tàu chở dầu INS Shakti, do Chuẩn Đô đốc Susheel Menon, Chỉ huy Hạm đội miền Đông Hải quân Ấn Độ làm trưởng đoàn.

Tàu khu trục, hộ vệ chống ngầm của Ấn Độ cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng - 1

Tàu khu trục INS Delhi cập cảng Tiên Sa vào sáng 24/7 (Ảnh: Hoài Sơn).

Lễ đón tàu tại cảng do đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo Vùng 3 Hải quân đồng chủ trì.

Cùng dự có đại diện Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) và Quân chủng Hải quân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, từ ngày 24/7 đến 27/7, nhóm sĩ quan, chỉ huy tàu chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân; đón các đoàn đại biểu phía Việt Nam tham quan tàu; giao lưu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân; tham quan văn hóa tại địa phương.

Tàu khu trục, hộ vệ chống ngầm của Ấn Độ cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng - 2

Tàu chở dầu INS Shakti cập Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Ấn Độ tại thành phố Đà Nẵng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.

Đặc biệt, trong năm 2026, hai nước hướng đến kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ (2016-2026).

Trong những năm qua, Ấn Độ thường xuyên cử các tàu Hải quân đến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. Lần gần nhất, tháng 5/2023, là chuyến thăm của 2 tàu Hải quân Ấn Độ gồm tàu INS Delhi và tàu INS Satpura.

Tàu khu trục, hộ vệ chống ngầm của Ấn Độ cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng - 3

Chỉ huy đoàn Hải quân Ấn Độ chào xã giao với đại diện các lực lượng phía Việt Nam (Ảnh: Hoài Sơn).

Tàu INS Delhi là khu trục hạm đa năng thuộc lớp Delhi do Ấn Độ tự thiết kế và chế tạo, dài 163m, lượng giãn nước khoảng 6.700 tấn, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ. Tàu được trang bị pháo hạm 100mm, tên lửa phòng không, ngư lôi chống ngầm, tên lửa hành trình siêu thanh và có khả năng mang theo hai trực thăng săn ngầm

Tàu INS Kiltan là tàu hộ vệ chống ngầm, dài 109m, lượng giãn nước 3.500 tấn, tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ. Trang bị chính gồm pháo hạm 76mm, pháo phòng không, ống phóng ngư lôi, súng phóng rocket và sàn đáp cho trực thăng.

Tàu INS Shakti là tàu hậu cần cỡ lớn, dài 175m, có khả năng mang theo hơn 15.000 tấn nhiên liệu và hàng hóa. Tàu được trang bị hệ thống tiếp dầu hiện đại trên biển, pháo phòng thủ, hệ thống cảnh giới và sàn đáp cho trực thăng.