Bình Định:

Tàu hỏng máy, 13 thuyền viên gặp nạn ở vùng biển Trường Sa

(Dân trí) - Đang hoạt động khai thác ở vùng biển Trường Sa, tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định bị hỏng máy, thả trôi tự do trên biển. Thời điểm tàu gặp nạn trên tàu có 13 ngư dân.

Chiều 15/8, tin từ Chi cục Thủy sản Bình Định cho biết đến chiều cùng ngày, tàu cá BĐ 96552 TS do ông Trương Văn Nam (trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng bị hỏng máy, thả trôi tự do trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa vẫn chưa khắc phục được sự cố hỏng máy. Hiện nay, Chi cục tích cực phối hợp với ngành chức năng liên quan của tỉnh nỗ lực liên lạc với các tàu cá đang hoạt động đánh bắt gần tàu cá BĐ 96552 TS để hỗ trợ cứu tàu gặp nạn.


Tàu cá hỏng máy, 13 ngư dân Bình Định đang lênh đênh trên vùng biển Trường Sa (ảnh minh họa)

Tàu cá hỏng máy, 13 ngư dân Bình Định đang lênh đênh trên vùng biển Trường Sa (ảnh minh họa)

Trước đó, vào lúc 5h ngày 15/8, tàu cá BĐ 96552 TS (công suất 400CV, hành nghề vây ánh sáng) đang hoạt động khai thác thủy hải sản trên vùng biển có tọa độ 08-33N 114-19E (thuộc khu vực quần đảo Trường Sa) thì bị hỏng máy, nhưng không thể khắc phục, thả trôi tự do trên biển. Thời điểm tàu gặp nạn trên tàu có tất cả 13 thuyền viên.

Ngay sau khi gặp sự cố, thuyền trưởng tàu cá BĐ 96552 TS đã phát tín hiệu trợ giúp khẩn cấp.

Nhận được tin, Đài Thông tin duyên hải Nha Trang đã yêu cầu tàu trực canh trên tần số 7903 kHz để trợ giúp thông tin cho tàu. Đồng thời, hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã tiến hành phát quảng bá thông tin khẩn cấp trên các tần số sóng vô tuyến mặt đất và vệ tinh về tàu bị nạn tới các tàu hàng hải lân cận tàu bị nạn.

Doãn Công