Phú Yên:

Tàu hàng đâm chìm tàu cá, 2 người mất tích

Trung Thi

(Dân trí) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đang tổ chức lực lượng tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trong vụ tai nạn đường thủy làm 1 tàu cá bị chìm.

Sáng 10/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, đang phối hợp với các lực lượng chức năng và kêu gọi ngư dân tổ chức cứu nạn tàu cá TB-96666-TS, đồng thời tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích khi tàu cá này bị 1 tàu hàng đâm chìm ở vùng biển tỉnh Phú Yên.

Thông tin ban đầu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, vào lúc 12h35 ngày 9/3, tàu cá TB-96666-TS và 9 thuyền viên do ông Nguyễn Vũ Toàn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm thuyền trưởng đang khai thác hải sản cách Mũi Điện, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) khoảng 72 hải lý thì bị tàu hàng Olympia quốc tịch Marshal đâm chìm. Cả 9 thuyền viên trên tàu cá bị rơi xuống biển.

Sau đó, tàu Olympia đã cứu vớt được 7 thuyền viên và đưa về TP Nha Trang (Khánh Hòa) để chữa trị. 2 thuyền viên là Nguyễn Văn Châu (SN 1979) và Nguyễn Văn Bằng (SN 1974) bị mất tích.

Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 4 đã điều 1 tàu cứu hộ đồng thời thông báo với chính quyền, lực lượng chức năng của các địa phương ven biển, chủ phương tiện đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá bị chìm hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.