1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tàu Hải quân Mỹ chia tay Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 18/5, sau chuyến thăm 10 ngày, tàu Hải quân Hoa Kỳ USNS Fall River theo chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP17) đã rời TP Đà Nẵng.

Trong 10 ngày tại Đà Nẵng, chương trình Đối tác Thái Bình Dương đã tổ chức nhiều hoạt động như xây dựng trường mầm non tại xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) do chính tay các binh sĩ Mỹ và Nhật Bản xây dựng, khởi công xây dựng nhà trú bão đa năng tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang).

Ngoài ra, Hải quân Mỹ và lực lượng bộ đội Biên phòng Việt Nam đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên sông Hàn với sự tham gia của hơn 300 chiến sĩ của hai nước. Đây là hoạt động nhằm chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời nâng cao khả năng hợp tác của hai nước khi có sự cố xảy ra.

Lễ tiễn tàu diễn ra tại cảng Tiên Sa
Lễ tiễn tàu diễn ra tại cảng Tiên Sa

Các thành viên PP17 từ tàu USNS Fall River còn tham gia các hoạt động giao lưu, tặng quà cho các học sinh. Ban nhạc Hạm đội 7- Hải quân Mỹ đã biểu diễn văn nghệ tại một số trường học ở Đà Nẵng và tại chân cầu Rồng và công viên biển Đông tạo nên không khí thân thiện cùng người dân địa phương.

Các sở, ngành của Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với các thành viên của PP17
Các sở, ngành của Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với các thành viên của PP17

Phát biểu tại buổi họp báo kết thúc chương trình, đại tá Hải quân Hoa Kỳ Stanfield Chien, Tổng chỉ huy PP17 chia sẻ: “Khoảng thời gian có mặt tại Đà Nẵng đã cho chúng tôi cơ hội tuyệt vời để tiếp tục hợp tác, cùng nhau làm việc, cải thiện năng lực ứng phó cứu trợ thảm họa và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về ý tế và xây dựng”.

Được biết, đây là lần thứ 4 liên tiếp PP17 đến Đà Nẵng và lần thứ 8 chương trình được tổ chức tại Việt Nam.

Khánh Hồng