1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Tàu cổ vật hơn 500 năm tuổi vẫn nằm im dưới đáy biển

(Dân trí) - Hơn 7 tháng sau khi được phát hiện dưới đáy biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), đến nay con tàu chứa cổ vật hơn 500 năm tuổi vẫn chưa được khai quật.

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 9/4, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, theo dự kiến ngày 9/4 đơn vị khai quật tiến hành nhưng do điều kiện thời tiết nên việc khai quật bị lùi lại vài ngày.

 

Trong hàng loạt các văn bản chỉ đạo, UBND tỉnh Quảng Ngãi luôn khẳng định việc khai quật tàu cổ vật ở thôn Châu Thuận Biển là “khẩn cấp”. Tuy nhiên đến thời điểm này, số cổ vật ước lượng khoảng 40.000 món vẫn “án binh bất động” dưới lòng đại dương.

 

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương tổ chức khai quật cổ vật trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày 25/2 đến 25/4. Vì lý do nào đó, Công ty Đoàn Ánh Dương vẫn chưa tiến hành khai quật theo kế hoạch.

 

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi tổ chức họp với các đơn vị liên quan, lập biên bản cụ thể, xác định lý do của sự chậm trễ này; nếu có vi phạm sẽ xử lý.

 

Liên quan đến trở ngại trong quá trình khai quật cổ vật, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ cho biết thêm: “Ban đầu phương án khai quật là lặn và hút cát dưới nước để lấy cổ vật. Sau đó thay đổi phương án bằng cách dùng ngăn đê chắn sóng bao vây khu vực tàu đắm rồi hút nước ra ngoài và khai quật an toàn hơn cho cổ vật nên thời gian bị kéo dài”.

 

Ngoài ra, thời tiết bất lợi cũng là nguyên nhân cản trở việc khai quật.

 

Trong hơn 7 tháng qua, tỉnh Quảng Ngãi đã điều động lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an canh giữ cả ngày lẫn đêm. Theo ước tính ban đầu, chi phí bảo vệ đã “ngốn” hàng tỷ đồng mà cổ vật 500 năm tuổi vẫn chưa được lên bờ an toàn.

 

Hồng Long