Hội An:

Tàu chở xi măng chìm trên biển Cù Lao Chàm, 10 người thoát chết

Công Bính

(Dân trí) - Trong lúc neo đậu tránh gió tại vùng biển Cù Lao Chàm (TP Hội An, Quảng Nam), tàu chở 2.250 tấn xi măng bị nước tràn vào khoang và chìm. 10 người trên tàu được bộ đội biên phòng và người dân cứu.

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho hay, vụ chìm tàu xảy ra khoảng 5h sáng nay ngày 5/12, trên vùng biển Cù Lao Chàm, TP Hội An, Quảng Nam.

Tàu chở xi măng chìm trên biển Cù Lao Chàm, 10 người thoát chết - 1

Các thuyền viên tàu Hải Hà 28 được đưa vào Đồn biên phòng Cù Lao Chàm. (Ảnh: Đồn biên phòng Cù Lao Chàm)

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn biên phòng Cù Lao Chàm - cho hay, vào thời điểm này, tàu Hải Hà 28 đang neo đậu tránh gió tại khu vực Hòn Tai (đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, Hội An) thì bị bục khoang máy, nước tràn vào tàu.

Lúc này, thuyền trưởng Lương Quang Vinh (SN 1984, trú tỉnh Thái Bình) đã báo cáo đến Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam hỗ trợ ứng cứu.

Đến 5h30 cùng ngày, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm đã điều 3 ca nô cùng 2 thuyền của ngư dân đến cứu hộ các thuyền viên trên tàu hàng. Toàn bộ 9 thuyền viên cùng một hành khách trên tàu Hải Hà 28 được đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, toàn bộ 2.250 tấn xi măng cùng tàu bị chìm.

Thượng tá Trần Văn Ba cho biết, tàu Hải Hà 28 vận chuyển xi măng từ Hải Phòng đến cảng Chu Lai (huyện Núi Thành, Quảng Nam), khi đến vùng biển Cù Lao Chàm thì gặp nạn.