Tàu chở xi măng bị đâm chìm ở Hải Phòng

(Dân trí) - Tin từ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng sáng nay (20/5) cho biết, đơn vị đã điều động lực lượng tiến hành điều tiết, đảm bảo luồng lạch được thông suốt tại khu vực Lạch Huyện sau khi xảy ra sự cố va chạm khiến một tàu chở xi măng bị chìm.

Trước đó vào khoảng hơn 20h ngày 19/5, tàu chở xi măng Bình Dương 658 có trọng tải 1.000 tấn (do Công ty TTHH Hoàng Ngân, trụ sở tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình khai thác) đang hành trình từ Cảng Bạch Đằng đi Khánh Hòa. Đến khu vực Phao 13-14 trong luồng cảng Lạch Huyện, TP Hải Phòng, tàu xảy ra đâm va với tàu dầu Hải Linh 02, trọng tải hơn 11 nghìn tấn (thuộc Công ty TNHH Hải Linh, trụ sở tại TP Việt Trì, Phú Thọ).

Sau cú đâm va, tàu Bình Dương 658 bị chìm. Thời điểm gặp nạn trên tàu có 8 thuyền viên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tàu Hải Linh 2 đã tổ chức cứu được 3 thuyền viên. 5 thuyền viên còn lại sau đó đã được Bảo đảm hàng hải miền Bắc cứu vớt. Tất cả các thuyền viên đều an toàn, sức khỏe bình thường.

Theo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, không có sự cố tràn dầu trên biển.

Liên quan đến sự cố trên, chiều nay (20/5) sẽ diễn ra một cuộc họp khẩn về vấn đề đảm bảo an toàn hàng hải luồng cảng Lạch Huyện trong quá trình thi công do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công chủ trì, với sự tham gia của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Công ty Hoa tiêu khu vực 2, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc...

An Nhiên