Tàu chở dầu nổ trên biển: Sẽ cắt rời tàu để trục vớt

Ngày 27/7, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, hơn một tháng sau vụ nổ dẫn đến chìm tàu Nhuận Thuần, Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai đã trình phương án trục vớt tàu trên biển Vũng Tàu.

Công ty Sao Mai đề xuất phương án trục vớt tàu Nhật Thuần bằng cách cắt rời tàu thành từng phần nhỏ từ  30 đến 50 tấn rồi dùng cần cẩu chuyên dụng kéo lên, sau đó điều sà lan công suất lớn kéo vào cảng Rạch Bà (TP Vũng Tàu), đồng thời thuê thợ lặn thu gom xác tàu bị nổ.

 

Dự kiến thời gian trục vớt sẽ mất một tháng.

 

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 17/6, tàu Nhật Thuần (thuộc Công ty TNHH Bình Thuận) sau khi tiếp nhận dầu từ tàu Chí Linh ra neo đậu ngoài biển Vũng Tàu thì đột ngột bị cháy nổ và chìm. Lúc vụ nổ xảy ra, trên tàu có 15 người, 179 m3 dầu thô lẫn nước và 10.000 lít dầu DO.

 

Theo Ng.Bích

 Người lao động