1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Tàu câu mực chìm ở Hoàng Sa, 47 ngư dân được cứu sống

Công Bính

(Dân trí) - Một tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam bị nạn ở vùng biển Hoàng Sa. May mắn toàn bộ 47 ngư dân trên tàu đã được một tàu bạn kịp thời đưa lên tàu an toàn.

Theo thông tin, khoảng 15h30 ngày 15/3, ngư dân Nguyễn Văn Bé (44 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang điều khiển tàu câu mực mang số hiệu QNa 90839 TS đánh bắt tại vị trí có tọa độ 16⁰00'00N-116⁰19'00E (cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 205 hải lý về phía Đông) thì tàu bị chìm.

Tàu câu mực chìm ở Hoàng Sa, 47 ngư dân được cứu sống - 1

Vị trí tàu câu mực QNa 90839 TS bị chìm. (Ảnh: Đài thông tin duyên hải).

Sau khi xảy ra tai nạn, thuyền trưởng Nguyễn Văn Bé phát tín hiệu cứu hộ cứu nạn. Lúc này một tàu câu mực khác mang số hiệu QNa 90929 TS do ngư dân Phạm Văn Lâm (55 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành) đang đánh bắt ở gần nên chạy đến và đưa tất cả thuyền viên trên tàu QNa 90839 TS lên tàu an toàn.

Lúc này trên tàu QNa 90929 TS có tất cả 93 ngư dân (gồm 47 ngư dân của tàu bị nạn và 46 ngư dân của tàu QNa 90929 TS), trên tàu không đủ thực phẩm, thuốc men... Thuyền viên của tàu bị nạn QNa 90839 TS rất mệt mỏi và cần được chăm sóc sức khỏe gấp nên thuyền trưởng tàu QNa 90929 TS yêu cầu hỗ trợ, đưa 47 thuyền viên của tàu bị nạn về bờ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà xác minh thông tin tàu bị nạn và huy động các tàu cá Quảng Nam hoạt động gần khu vực để hỗ trợ tàu QNa 90929 TS trước khi lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận.

Được biết, tàu câu mực QNa 90839 TS xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, huyện Núi Thành vào ngày 27/2/2021.