1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tàu cảnh sát biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 30/7, tàu cảnh sát biển Nhật Bản mang tên Kojima đã cập cảng Tiên Sa, chính thức chuyến thăm Đà Nẵng từ ngày 30/7 - 3/8.

Đón tàu có lãnh đạo Cục Cảnh sát biển Việt nam, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh quân khu 5...
Trong thời gian của chuyến thăm, tàu sẽ trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa thể thao với Vùng Cảnh sát biển 2 tại Kỳ Hà, Quảng Nam.
 
Tàu Kojima cảnh sát biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng
Tàu Kojima cảnh sát biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng

Tàu Kojima có trọng tải 3.500 tấn do sĩ quan chỉ huy Naomi Kawakami cùng 82 thủy thủ và thực tập sinh, trong đó có thực tập sinh của các nước Philippine và Singapore.
Trước đó, tháng 9/2012, tàu Shikishima, có trọng tải 6.500 tấn của cảnh sát biển Nhật Bản cũng đã đến thăm TP Hải Phòng và tổ chức phối hợp luyện cứu người rơi xuống biển với Cục Cảnh sát Việt Nam và Cục Hàng hải Việt Nam. Tháng 3 đầu năm  nay, máy bay của Cảnh sát biển Nhật Bản do ngài Kiyoshi Saishoji – Cục trưởng Cục Bảo vệ và cứu nạn của cảnh sát biển Nhật Bản đã bay đến thành phố Hồ Chí Minh và giao lưu với Vùng cảnh sát biển 3 tại TP Vũng Tàu.
Tàu có một chỉ huy và 82 thủy thủ, thực tập sinh
Tàu có một chỉ huy và 82 thủy thủ, thực tập sinh
Tàu Kojima có trọng tải 3.500 tấn
Tàu Kojima có trọng tải 3.500 tấn

Tàu Kojima có trọng tải 3.500 tấn
Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của Việt Nam đón chỉ huy và các thủy thủ tàu cảnh sát biển Nhật Bản 

Cảnh sát biển Việt Nam và cảnh sát biển Nhật Bản đã có mối quan hệ hợp tác quốc tế với nhau ngay từ những năm 2000. Cảnh sát biển Nhật Bản ngoài tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm, thực thi pháp luật trên biển với các sĩ quan trẻ, trao đổi đoàn thăm và làm việc với nhau, hàng năm cảnh sát biển Nhật Bản còn mời một số sĩ quan của cảnh sát biển Việt Nam tập huấn chuyên ngành cảnh sát biển được tổ chức tại Nhật Bản hoặc tại các nước trong khu vực do Chính phủ Nhật tài trợ và do cảnh sát biển Nhật Bản chủ trì. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, mỗi năm cảnh sát biển Nhật bản đào tạo cho cảnh sát biển Việt Nam một sĩ quan trẻ với thời gian một năm tạo Học viện cảnh sát biển Nhật Bản tại thành phố Hiroshima.

Khánh Hồng