Tàu cánh ngầm va tàu dầu, 70 khách hoảng loạn

Khoảng 7h15 ngày 13/5, đang trên hành trình từ Vũng Tàu đi TP.HCM, khi đến khu vực vịnh Gành Rái (TP.Vũng Tàu), tàu cánh ngầm Greenlines 06 đã bất ngờ bị chết máy và trôi dạt trên biển.

Sau đó, chiếc tàu cánh ngầm này đã đâm va vào tàu chở dầu Sông Châu 01, khiến 70 hành khách trên tàu một phen hoảng loạn.
 
Tàu cánh ngầm va tàu dầu, 70 khách hoảng loạn
Vị trí 2 tàu va chạm.
 
Anh Đỗ Xuân Dũng, ngụ tại hẻm 567 đường Nguyễn Tri Phương, phường 14, quận 10, TP.HCM, một hành khách đi tàu, cho biết: 7 giờ ngày 13/5, tàu cánh ngầm Greenlines 6 (thuộc Công ty CP Dòng Sông Xanh) rời cảng Cầu Đá (TP Vũng Tàu) để đi Bến Bạch Đằng (TP.HCM), với khoảng 70 hành khách trên tàu.
 
Khoảng 10 phút sau, khi đi ngang qua khu vực vịnh Gành Rái, tàu Greenlines 6 bất ngờ bị chết máy, khiến tàu trôi dạt trên biển.
 
Trong khi đang “dạo chơi” tự do trên biển, tàu Greenlines 6 đã đâm va với tàu chở dầu Sông Châu 01 (thuộc Công ty CP xăng dầu Sông Châu, trụ sở đóng tại quận 1, TP.HCM) đang neo đậu tại khu vực vịnh Gành Rái.
 
Hậu quả của vụ va chạm khá mạnh này đã làm tàu Greenlines 6 bị bể ở phía mũi một đoạn dài khoảng 1m, đồng thời cửa kính ở khoang đầu cũng bị vỡ.
 
Trước tình thế nguy cấp này, 70 hành khách trên tàu trở nên nhốn nháo, hoảng loạn đi tìm áo phao để mặc. Gần 1 tiếng sau khi bị sự cố, Công ty CP Dòng Sông Xanh mới điều động tàu Greenlines 09 ra hiện trường để ứng cứu.
 
Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13/5, tàu Greenlines 09 chở toàn bộ 70 hành khách của tàu Greenlines 06 về cập Bến Bạch Đằng (TP.HCM).
 
Theo phản ánh của một số hành khách, sự cố nêu trên đã làm cho hành trình từ Vũng Tàu đi TP.HCM chậm hơn 1 giờ so với kế hoạch, khiến họ bị lỡ tàu hỏa và máy bay.
 
 Theo Vietnamnet