Tàu cá Quảng Nam cùng 42 ngư dân bị Cảnh sát biển Malaysia bắt giữ

Công Bính

(Dân trí) - Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam khi hoạt động khai thác thủy sản trên biển thì bị Cảnh sát biển Malaysia bắt giữ cùng với 42 ngư dân.

Ngày 18/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi các Sở Ngoại vụ, Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Thăng Bình về việc hỗ trợ ngư dân trên tàu cá QNa 95005 TS bị Cảnh sát biển Malaysia bắt giữ.

Tàu cá Quảng Nam cùng 42 ngư dân bị Cảnh sát biển Malaysia bắt giữ - 1

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định luật pháp đến ngư dân ở cảng Kỳ Hà, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (Ảnh: C.Đ).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, tiếp tục kết nối, đề nghị Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia thực hiện các biện pháp để bảo hộ, hỗ trợ kịp thời cho ngư dân các thủ tục pháp lý liên quan và đảm bảo an toàn cho ngư dân trên tàu cá QNa 95005 TS.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, trao đổi cụ thể với Tổng cục Hải sản (Bộ NN&PTNT) về tọa độ tàu cá QNa 95005 TS, xác định ranh giới vùng đánh bắt cá trên biển.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, xác định lại giám sát hành trình tàu cá đánh bắt xa bờ, xác định vùng ranh giới cho phép khai thác thủy sản trên biển của Việt Nam.

Chủ trì, phối hợp với huyện Thăng Bình gặp gỡ gia đình tàu cá QNa 95005 TS và thân nhân các ngư dân bị bắt; trong trường hợp xác định tàu cá và ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài, hoặc do vấn đề kỹ thuật, đề xuất các phương án để hỗ trợ ngư dân trên tàu cá QNa 95005 TS hoàn thành các thủ tục về nước an toàn, sớm ổn định cuộc sống.

Về nguyên nhân tàu cá QNa 95005 TS bị tạm giữ ở nước ngoài, ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam - cho biết ngày 11/6, tàu cá QNa 95005 TS do ông Trần Văn Mạnh (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) làm chủ khi đang hoạt động khai thác thủy sản trong vùng ranh giới cho phép khai thác thủy sản trên biển của Việt Nam (vị trí 07⁰58'43"N - 115⁰44'36"E) thì bị Cảnh sát biển Malaysia bắt giữ cùng với 42 ngư dân.

Cũng theo Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, từ năm 2021 đến nay, có 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam vượt ra ngoài ranh giới cho phép khai thác thủy sản trên biển.

Cụ thể, ngày 14/3/2021, tàu cá QNa 91039 TS do ông Nguyễn Văn Hùng làm thuyền trưởng cùng 8 ngư dân khi tàu đang hoạt động tại tọa độ 19⁰13'N - 101⁰54'E (thuộc vịnh Thái Lan) thì bị lực lượng kiểm ngư Thái Lan bắt giữ.

Ngày 19/5/2022, tàu cá QNa 90039 TS do ông Phạm Ngọc làm chủ đã vượt ra ngoài ranh giới cho phép khai thác thủy sản trên biển và bị mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình trên biển trên 10 ngày.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, nhằm khắc phục cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC); trong thời gian qua, Sở đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).

Theo đó, từ năm 2018 đến nay, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và đã xử phạt vi phạm hành chính 216 tàu cá vi phạm về khai thác IUU với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.