Tàu cá ngư dân Bình Định liên tiếp gặp nạn, 1 thuyền viên mất tích

(Dân trí) - Ngày 8/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, cho biết có 5 tàu cá của ngư dân huyện Hoài Nhơn đang gặp nạn trên biển, 1 thuyền viên bị mất tích.

Theo đó, lúc 1h ngày 6/8, khi đang kéo lưới khai thác thủy sản tại tọa độ 12,12 độ vĩ Bắc- 109,50 độ kinh Đông (cách Đông đảo Hòn Tre - Nha Trang 24 hải lý) thì thuyền viên Cao Văn Hoàng (20 tuổi, ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị rơi xuống biển mất tích.

Tàu cá ngư dân Bình Định liên tiếp gặp nạn, 1 thuyền viên mất tích - 1
Liên tiếp tàu cá ngư dân tỉnh Bình Định gặp nạn trên biển.

Anh Hoàng là thuyền viên tàu cá BĐ 97913 TS, công suất 920CV của ông Cao Ruồi (ở cùng địa phương) do ông Lê Đình Cảnh làm thuyền trưởng. Hiện tàu BĐ 97913 TS vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Cũng theo Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Định cho biết, liên tiếp những ngày gần đây nhiều tàu cá của ngư dân tỉnh này bị nạn khi đang đang hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Cụ thể, ngày 7/8, tàu cá BĐ 96689 TS, công suất 400CV do ông Đinh Công Thắng (ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng bị hỏng máy thả trôi tại vùng biển có tọa độ 8,38 độ vĩ Bắc - 114,40 độ kinh Đông (cách Đông Đông Nam đá Núi Le, quần đảo Trường Sa khoảng 12 hải lý).

Hiện gia đình chủ tàu đang liên lạc với tàu cá BĐ 97961 TS (của ông Đinh Công Trải, anh ruột ông Thắng) đang cách tàu bị nạn 100 hải lý, đến hỗ trợ.

Ngày 2/8, tàu cá BĐ 96022 TS, công suất 710CV do ông Trần Quốc Thắng (ở xã Tam Quan Bắc) làm thuyền trưởng khai thác thủy sản trên biển thì bị gãy bánh lái, thả trôi. Hiện tàu bị nạn đã được tàu BĐ 95390 TS của ông Trần Thôi ở cùng địa phương hỗ trợ lai dắt, nhưng chưa vào bờ.

Ngày 1/8, tàu cá BĐ 95238 TS, công suất 400CV của ông Nguyễn Thuận (ở Tam Quan Bắc) bị hỏng trục láp. Sau đó, tàu Kiểm ngư KN 412 hỗ trợ lai dắt tàu bị nạn vào đảo Đá Nam, Quần đảo Trường Sa ngày 3/8. Hiện tàu BĐ 97450 TS của bà Trương Thị Loan (ở Tam Quan Bắc) đang trên đường đến hỗ trợ lai dắt. Dự kiến ngày 9/8 sẽ tiếp cận lai dắt tàu bị nạn.

Cùng ngày 1/8, tàu cá BĐ 97999 TS, công suất 736CV của ông Bùi Thanh Ninh, do ông Nguyễn Sinh (cùng ở xã Tam Quan Bắc) làm thuyền trưởng bị hỏng máy thả trôi. Tàu BĐ 97999 TS đã tạm khắc phục được sự cố và đang chạy vào bờ. Dự kiến trong ngày 9/8, tàu sẽ về cảng cá Tam Quan.

Doãn Công