Tàu cá hỏng máy, 31 ngư dân đang trôi dạt

(Dân trí) - Chiều ngày 8/7, thông tin từ Đài duyên hải Việt Nam cho biết đã nhận được tin từ tàu cá của ngư dân Đà Nẵng bị hỏng máy, trên tàu có 31 ngư dân đang trôi dạt trên biển.

Đó là tàu cá ĐNa 90136 TS do ông Hồ Văn Anh làm thuyền trưởng, đang thả trôi tại vị trí có tọa độ 17’100N-111’080E, cách biển Đà Nẵng khoảng 108 hải ký về phía Đông Bắc.

Tàu hải quân Vùng 3 đang lai dắt một tàu cá của ngư dân Đà Nẵng bị nạn vào bờ
Tàu hải quân Vùng 3 đang lai dắt một tàu cá của ngư dân Đà Nẵng bị nạn vào bờ



Qua sóng vô tuyến, hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã truyền phát thông tin trên tới các tàu hoạt động trong khu vực yêu cầu trợ giúp cho tàu bị nạn.

Thông tin từ thuyền trưởng, tàu bị hỏng máy và không khắc phục được. Lúc này, tàu đang thả trôi theo hướng 70 độ với tốc độ 1,1 -1,2 lý/giờ.


Nhận được tin báo, Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương. Đồng thời, Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã triển khai phát quảng bá thông tin cấp cứu, khẩn cấp, an toàn bằng các phương thức nghiệp vụ trên sóng vô tuyến yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và hỗ trợ tàu bị nạn.


Trao đổi với PV Dân trí, ông Đoàn Ngọc Hiên - Phó Giám đốc Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng cho biết, đến 20 giờ tối ngày 8/7, vẫn chưa có thông tin gì mới đối với tàu cá ĐNa 90136 TS cùng 31 ngư dân này.


Hiện hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam tiếp tục theo dõi và xử lý thông tin đối với tàu cá này.


Công Bính