Bình Định:

Tàu cá cùng 8 ngư dân mất liên lạc trên vùng biển Hoàng Sa

(Dân trí) - Tàu cá BĐ 95744 TS cùng 8 ngư dân tỉnh Bình Định đang hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển Hoàng Sa thì bị hỏng máy. Tàu thả trôi tự do và mất liên lạc trong điều kiện vùng biển có gió cấp 6.

Chiều 19/1, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết: Đến 17h chiều cùng ngày các ngành chức năng vẫn chưa liên lạc được với tàu cá BĐ 95744 TS của ông Hồ Thanh Cường (ngụ ở xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), trên tàu có 8 ngư dân.

Theo thông tin ban đầu, sáng 17/1, tàu BĐ 95744 TS, cùng 8 ngư dân đang hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển Hoàng Sa thì tàu bị hỏng máy. Dù các thuyền viên trên tàu nỗ lực khắc phục sự cố nhưng không được đành để tàu thả trôi tự do trong điều kiện thời tiết trên biển có gió cấp 6.

Lúc này, chủ phương tiện đã liên lạc với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ. Tuy nhiên, đến sáng 19/1, các cơ quan chức năng không còn liên lạc được với tàu cá này. 

Hiện vẫn chưa xác định được tình trạng của 8 ngư dân trên tàu.

Doãn Công