Tàu cá cùng 5 ngư dân Bình Thuận mất tích bí ẩn

(Dân trí) - Theo nhận định ban đầu của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận, nhiều khả năng tàu BTH 96769 TS đã bị hỏng máy, trôi dạt và bị sóng đánh chìm hoặc đã vi phạm vùng biển nước ngoài nên bị bắt giữ.

Tàu đi biển mất liên lạc nhiều ngay (ảnh minh họa)
Tàu đi biển mất liên lạc nhiều ngay (ảnh minh họa)

Cụ thể, trưa ngày 17/8, Đài Thông tin duyên hải Phan Thiết (TTDH) nhận được cuộc gọi từ bà Lan (vợ chủ tàu BTH 96769 TS) báo tin đã mất liên lạc với tàu từ nhiều ngày nay. Bà Lan cũng không nắm được tàu đang đánh bắt ở vùng biển nào.

Hệ thống TTDH Việt Nam đã chuyển thông tin tới các cơ quan, đơn vị tìm kiếm cứu nạn để có phương án hỗ trợ, tìm kiếm tàu BTH 96769 TS. Đồng thời hệ thống cũng tổ chức phát thông báo hàng hải trên nhiều phương thức, yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trên biển tăng cường quan sát, tìm kiếm tàu bị nạn.

Qua công tác xác minh, hệ thống được biết, tàu BTH 96769 TS có công suất 295 VC, hành nghề câu khơi, do ông Trận Nhật Trường (41 tuổi), trú tại thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Tàu xuất bến từ ngày 23/7/2018 tại cảng cá Lagi, trên tàu có ông Trường và 4 thuyền viên khác. Theo lẽ thường, khoảng 2 ngày gia đình và các thuyền viên trên tàu sẽ liên lạc với nhau, nhưng từ nhiều ngày nay gia đình các thuyền viên không thể liên lạc được với họ.

Theo nhận định ban đầu của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, nhiều khả năng tàu BTH 96769 TS đã bị hỏng máy, trôi dạt và bị sóng đánh chìm hoặc đã vi phạm vùng biển nước ngoài rồi bị bắt giữ.

Tất cả 5 thuyền viên trên tàu đều trú tại Lagi, Bình Định và được xác định danh tính như sau: Trần Nhật Trường – Thuyền trưởng, sinh năm 1977; Nguyễn Thái Sơn – Máy trưởng, sinh năm 1983; Trần Thái Hồng, sinh năm 1989; Nguyễn Phi Hải, sinh năm 1997; Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1972.

Hệ thống TTDH Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị tìm kiếm cứu nạn đang nỗ lực trợ giúp tìm kiếm tàu BTH 96769 TS.

C.N.Q