1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Tàu cá chìm trên biển, 8 người may mắn được ứng cứu

(Dân trí) - Đang trên đường vào bờ, một tàu cá của ngư dân Quảng Bình không may gặp giông lốc đánh chìm khiến 8 người rơi xuống biển. Rất may một tàu hàng đã kịp thời phát hiện và đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.

Chiều 30/6, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng của đơn vị này vừa phối hợp với Cảng vụ Hàng hải làm thủ tục tiếp nhận, cử cán bộ quân y thăm khám, kiểm tra tình hình sức khỏe cho 6 ngư dân và 2 cháu bé (sinh năm 2003 và 2008) trên một tàu cá bị chìm trên biển.

Trước đó vào khoảng 4h sáng 28/6, tàu cá QB-98551.TS do ông Nguyễn Xuân Nhật (SN 1981, trú xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) làm thuyền trưởng có 6 ngư dân và 2 cháu bé đang trên hành trình từ ngoài khơi về cảng Cửa Việt (Quảng Trị).

Tàu cá chìm trên biển, 8 người may mắn được ứng cứu - 1

Cán bộ Quân y kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân trên tàu cá bị chìm.

Khi đến tọa độ 17 độ 01 phút Vĩ độ Bắc, 107 độ 31 phút Kinh độ Đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Trị khoảng 19 hải lý thì bị giông lốc đánh chìm tàu, khiến toàn bộ ngư dân trên tàu rơi xuống biển, lênh đênh nhiều giờ liền.

Đến 9h ngày 28/6, tàu Hải Thắng 18 thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hàng hải một thành viên Ngọc Anh (thành phố Đà Nẵng) tình cờ phát hiện, cứu nạn các ngư dân của tàu bị nạn và đưa về Cảng Hòn La (Quảng Bình).

Đồn Biên phòng Ròon, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Bình làm các thủ tục tiếp nhận người. Đồng thời cử cán bộ quân y thăm khám, kiểm tra tình hình sức khỏe 6 ngư dân và 2 cháu bé sau đó đã bàn giao cho gia đình các ngư dân.

Đặng Tài