Nghệ An:

Tàu cá chìm trên biển, 8 ngư dân được cứu kịp thời

(Dân trí) - Đang trên đường trở về sau chuyến vươn khơi, tàu cá mang số hiệu NA 95225 TS không may va phải đá ngầm khiến tàu bị chìm. Tại thời điểm gặp nạn trên tàu có 8 ngư dân.

Do sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế nên tàu NA 95225 đã va phải đá ngầm gặp nạn.
Do sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế nên tàu NA 95225 đã va phải đá ngầm gặp nạn.

Theo đó, vào khoảng 4h30 sáng ngày 25/1, tàu cá NA 95225 TS do anh Hồ Văn Bắc, trú tại xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, cùng 7 ngư dân đang trên đường trở về sau chuyến vươn khơi. Khi cách đất liền khoảng 1,5 km, thuộc địa phận xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, tàu không may va phải đá ngầm khiến thân tàu vị vỡ, chết máy rồi chìm dần xuống biển.

Ngay sau khi nhận được thông tin tàu NA - 95225 TS gặp nạn, những phương tiện khác đang làm việc gần đó đã nhanh chóng tới ứng cứu. Rất may 8 ngư dân trên tàu đã được cứu sống an toàn. Tuy nhiên toàn bộ số hải sản đánh bắt được sau chuyến vươn khơi với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng đã bị hư hoảng hoàn toàn do bị ngâm nước quá lâu. Hiện công tác cứu hộ con tàu gặp nạn đang được khẩn trương triển khai.

Được biết tàu NA 95225 TS do anh Hồ Văn Bắc cùng các bạn thuyền chung vốn đầu tư với trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Đây là chuyến vươn khơi thứ 4 thì con tàu gặp nạn.

2 ngư dân rơi xuống biển mất tích

Sáng 25/1, tin từ Ban chỉ Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết: Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm nhưng không kết quả, tàu cá BĐ 96476 - TS đã kết thúc việc tìm kiếm 2 ngư dân trên tàu bị rơi xuống biển mất tích 5 ngày trước đó.

Hai ngư dân mất tích được xác định là Nguyễn Văn Thao (48 tuổi, ở Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ) và Trần Văn Hải (33 tuổi, ở Thạnh Xuân Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 20/1, tàu cá BĐ 96476 TS do ông Cao Văn Sơn (35 tuổi, ở thôn Thạnh Xuân Bắc, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng. Lúc này, trên tàu có 8 ngư dân đang hoạt động đánh bắt thủy sản tại vị trí có tọa độ 14-59N 114-30E (cách Đông Nam đảo Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa khoảng 140 hải lý) thì gặp nạn. Trước khi gặp nạn, 2 ngư dân nói trên trong lúc thả thúng đi câu mực thì bị sóng to, gió lớn làm lật thúng, rơi xuống biển mất tích. Thuyền trưởng cùng các thuyền viên nỗ lực tìm kiếm, đồng thời báo cho cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận được thông tin, Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam đã thông báo ngay tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương. Đồng thời, Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam cũng thực hiện phát quảng bá Thông tin Cấp cứu - Khẩn cấp - An toàn trên sóng vô tuyến yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát hỗ trợ tàu BĐ 96476 - TS tìm kiếm ngư dân bị nạn.

Nguyễn Tình - Doãn Công