Tàu cá bốc cháy sau tiếng nổ lớn

(Dân trí) - Đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Vào khoảng 16h30 ngày 13/11, tàu cá mang số hiệu QNg 97257 TS do anh Nguyễn Thanh Tiễn (SN 1981, trú Nghĩa An, TP Quãng Ngãi) làm thuyền trưởng đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang thì bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm trên, anh Tiễn và vợ đang ở phía đầu tàu thì nghe có tiếng nổ, khói bốc ra. Anh Tiễn đi kiểm tra phát hiện tại khu vực cabin đang cháy dữ dội nên liền tri hô cho các chủ tàu gần đó biết và báo cho lực lượng chữa cháy 114.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều động cano và 2 xe chữa cháy từ Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đến hiện trường.

Tàu cá bị bốc cháy khi đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang
Tàu cá bị bốc cháy khi đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang

Tuy nhiên, do trên tàu chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc lên rất mạnh nhanh chóng bao trùm toàn bộ cabin gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Phát hiện trên tàu có hơn 20.000 lít dầu và 6 bình gas dùng để đun nấu, nếu không chữa cháy kịp thời sẽ rất nguy hiểm, lực lượng chữa cháy đã tiến hành phun nước và bọt làm mát khu vực hầm máy không để cháy lan.

Một tiếng đồng hồ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại đang được thống kê.

Nguyên nhân ban đầu xác định có thể là do chập điện gây cháy.

Khánh Hồng