Tàu cá Bình Thuận chết máy, bị tàu lạ đâm chìm

Khi đang trôi tự do trên biển do bị chết máy, tàu cá Bình Thuận bỗng nhiên bị một chiếc tàu lạ đâm chìm.

Liên quan đến 7 thuyền viên tàu cá Bình Thuận bị chìm ngoài khơi gần Indonesia được tàu Singapore cứu sống, tối 27/3 thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận đã gửi công văn đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi đưa các ngư dân này hồi hương.

Trình báo với cơ quan chức năng địa phương, gia đình của các thuyền viên cho biết: ngày 25/3 trong lúc hành nghề trên biển, thì tàu cá BTh 96059 của tỉnh Bình Thuận bỗng nhiênbị nổ bình ắc quy và máy ngừng hoạt động. Do không thể điều khiển, nên tàu bịtrôi dạt trên biển. Khoảng 10 giờ, khi đang trôi tự do, tàu cá này bỗng nhiên bị một chiếc tàu lạ đâm chìm.

Các thuyền viên tìm cách bám vào các vật dụng nổi có sẵn trên tàu để sống sót. 3 giờ sau đó, 7 thuyền viên tàu bị nạn may mắn được tàu PU 2008 quốc tịch Singapore dừng lại, vớt lên tại vị trí giáp vùng biển Indonesia, cách mũi Vũng Tàu khoảng260 hải lý về hướng Nam.

Danh sách 7 thuyền viên gặp nạn:

1. Thuyền trưởng Phạm Linh Đôn, sinh năm 1990, Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận

2. Thuyền viên Võ Văn Mên, sinh năm 1991, Vĩnh Tân – Tuy Phong – Bình Thuận

3. Thuyền viên Lê Văn Hai, sinh năm 1986, Phan Rí Cửa – Tuy Phong – Bình Thuận

4. Thuyền viên Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1995, Phan Rí Cửa – Tuy Phong – Bình Thuận

5. Thuyền viên Nguyễn Chí Long, sinh năm 1990, tỉnh Cà Mau

6. Thuyền viên Lâm Ngọc Tài, sinh năm 1997, tỉnh Bạc Liêu

7. Thuyền viên Võ Văn Lượng, sinh năm 1975, tỉnh Bạc Liêu

7 thuyền viên tàu cá BTh 96059 Ts hiện đang ở trêntàu PU 2008 quốc tịch Singapore. Trong số đó chỉ có 1 người bị thương nhẹ, sức khỏe các thuyền viên còn lại đều ổn định. Dự kiến, chiều ngày 29/3 tàu PU 2008 sẽ cập cảng tỉnh Rayong, Thái Lan.

Theo Việt Quốc
 
VOV