1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Tập trung xây dựng các tuyến đường văn minh

(Dân trí) - Tiếp nối chương trình Xây dựng nếp sống văn minh đô thị có từ năm 2008, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà xác định xây dựng các tuyến đường văn minh là công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Tập trung xây dựng các tuyến đường văn minh  - 1
Hàng rong trên đường Điện Biên Phủ
 
Do vậy, nối tiếp sau quy định cấm bán hàng rong trên 15 tuyến đường (thực hiện kể từ tháng 6/2009), UBND TP tiếp tục ban hành Tiêu chí xây dựng tuyến đường văn minh đô thị cấp thành phố, giai đoạn 2009 - 2010. Theo đó, các tuyến đường này phải đạt 3 nhóm tiêu chí gồm: Văn minh; Vệ sinh môi trường đô thị; Trật tự đô thị và an toàn giao thông.

 

Trong đó, nhóm tiêu chí văn minh có nhiều tiêu chí hết sức “lý tưởng” như: đảm bảo lối lên xuống vỉa hè cho người khuyết tật có thể tiếp cận thuận lợi theo đúng quy chuẩn trên suốt tuyến đường; không có người ăn xin, buôn bán hàng rong; không treo, vẽ, dán quảng cáo trái phép; luôn giữ hệ thống chiếu sáng, thoát nước hoạt động tốt…

 

Ngoài ra, theo nhóm tiêu chí này, các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân ở mặt tiền đường phải treo cờ Tổ quốc đúng quy định và đầy đủ trong các ngày Lễ, Tết…; không phơi quần áo, đồ dùng sinh hoạt trước mặt tiền nhà; cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, tài sản nơi công cộng luôn được giữ gìn, bảo quản và chăm sóc sạch đẹp…

 

Còn theo nhóm tiêu chí vệ sinh môi trường đô thị, các cơ quan chức năng và hộ dân phải phối hợp với nhau để giữ gìn lòng đường, vỉa hè luôn sạch sẽ; quét dọn thường xuyên, không để nước đọng, rác thải, nước thải đổ ra mặt đường, vỉa hè; không để rác thải trước cửa nhà hoặc vỉa hè; không để xảy ra tình trạng chăn, dắt, thả súc vật chạy rong, phóng uế trên đường phố; lắp đặt đầy đủ thùng rác, nhà vệ sinh trên đường…

 

Về nhóm tiêu chí về trật tự đô thị, an toàn giao thông, UBND TP yêu cầu chính quyền địa phương phải tổ chức sắp xếp chỗ đậu xe trên vỉa hè, dưới lòng đường phù hợp quy hoạch và thực hiện đúng quy định; không để xảy ra lấn chiếm vỉa hè; bố trí đủ lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông vào giờ cao điểm tại các vị trí thường xuyên hoặc có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến đường…

 
Tập trung xây dựng các tuyến đường văn minh  - 2
Quán cóc có trên vỉa hè hầu hết các tuyến đường trung tâm TP.
 

Hiện nay, TPHCM có 15 tuyến đường kiểu mẫu cấp thành phố đã được xác định xây dựng nếp sống văn minh đô thị từ năm 2008. Đó là các đường: Lê Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ, Võ Văn Tần, Khánh Hội, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Chí Thanh, 3/2, Nguyễn Tri Phương, Trường Sơn.

 

Nhưng nếu áp dụng theo các tiêu chí mà UBND TP vừa ban hành thì có lẽ 15 tuyến đường này khó mà được xếp vào danh sách đường văn minh đô thị cấp thành phố. Bởi lẽ tất cả các tuyến đường trên đều không đạt ít nhất là vài tiêu chí trong số 3 nhóm tiêu chí trên.

 

Chẳng hạn tuyến đường Điện Biên Phủ, 3/2, Lê Lợi… vốn nổi tiếng về nạn bán hàng rong lấn ra cả lòng đường. Các hộ ở mặt đường Nguyễn Trãi, Võ Văn Tần, 3/2, Nguyễn Tri Phương… vốn đều là các cửa hiệu kinh doanh sầm uất, khó mà hạn chế được việc khách đậu xe tràn vỉa hè. Đường Nguyễn Đình Chiểu thì nổi tiếng nhếch nhác vì các quán cóc trên vỉa hè và xe ôtô đậu chật kín lòng đường…

 

Vậy nên, nhiều người cho là các tiêu chí mà UBND TP đề ra quá lý tưởng, khó mà thực hiện được. Thế nhưng, tại buổi Sơ kết quý 1/2009 công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Ban chỉ đạo công tác này vẫn thông qua bộ tiêu chí trên và kiên quyết làm, xây dựng những tuyến đường văn minh đô thị mẫu mực cho thành phố.

 

Tùng Nguyên