1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tập đoàn Sơn Hải bị "tuýt còi" vì khai thác đá khi chưa đầy đủ thủ tục

Thúy Diễm

(Dân trí) - Theo chính quyền huyện Ea Kar (Đắk Lắk), dù chưa hoàn tất các thủ tục đất đai theo quy định, Tập đoàn Sơn Hải đã vội vàng hoạt động khai thác đá tại Đắk Lắk.

Huyện đề nghị tạm dừng khai thác đá

Ngày 14/4, ông Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar (Đắk Lắk), xác nhận, huyện đã có văn bản tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường đối với Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Tập đoàn Sơn Hải) tại địa bàn thôn 6B, xã Ea Păl.

Cơ quan chức năng phát hiện Tập đoàn Sơn Hải hoạt động khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá thôn 6B (xã Ea Păl) khi chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo quy định. Do đó, huyện Ea Kar đề nghị Tập đoàn Sơn Hải dừng hoạt động khai thác.

Tập đoàn Sơn Hải bị tuýt còi vì khai thác đá khi chưa đầy đủ thủ tục - 1

Dù chưa hoàn thiện các thủ tục theo quy định, phía Tập đoàn Sơn Hải đã khai thác đá (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đồng thời, phía huyện Ea Kar đề nghị Tập Đoàn Sơn Hải trước khi tiến hành bóc tầng phủ, khai thác khoáng sản phải hoàn thành các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (nếu có) theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuyệt đối không được tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản khi chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai theo quy định.

Tập đoàn Sơn Hải bị tuýt còi vì khai thác đá khi chưa đầy đủ thủ tục - 2

UBND huyện Ea Kar đã đề nghị dừng hoạt động khai thác lại (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngoài ra, huyện Ea Kar cũng đề nghị Tập đoàn Sơn Hải thực hiện đúng các nội dung yêu cầu trong biên bản xác nhận của UBND tỉnh Đắk Lắk (ngày 22/3) về khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 6B (xã Ea Păl, huyện Ea Kar) để cung cấp cho Gói thầu số 1, dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Vội khai thác vì... tiến độ

Qua trao đổi, đại diện quản lý phụ trách mỏ đá thôn 6B của Tập đoàn Sơn Hải thừa nhận, đơn vị có "vội vàng" khai thác đá vì tiến độ dự án gấp nên nóng ruột.

Tập đoàn Sơn Hải bị tuýt còi vì khai thác đá khi chưa đầy đủ thủ tục - 3

Lo lắng cho tiến độ dự án, Tập đoàn Sơn Hải đã "vội vàng" khai thác (Ảnh: Uy Nguyễn).

Quản lý mỏ đá cho rằng, đơn vị hoàn toàn chưa vận chuyển đá để phục vụ thi công tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và hiện đã cho tạm ngưng khai thác ở mỏ.

Trước đó, vào ngày 4/4, UBND xã Ea Păl kiểm tra đối với mỏ đá thôn 6B phát hiện Tập đoàn Sơn Hải đã triển khai bóc phong hóa bề mặt 4,4ha; thời điểm kiểm tra, có 2 máy múc đang tiến hành triển khai thác đá, có các xe vận tải chuyên dụng và các thiết bị xay đá đang hoạt động.

Tại buổi kiểm tra, đại diện Tập đoàn Sơn Hải cho biết đang tiến hành làm thủ tục hồ sơ xin thuê đất. UBND xã Ea Păl đã lập biên bản kiểm tra, báo cáo huyện xử lý theo quy định.

Tại biên bản ngày 22/3 của UBND tỉnh Đắk Lắk, khu vực khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường của Tập đoàn Sơn Hải tại thôn 6B (xã Ea Păl) có diện tích 4,4ha. Tổng trữ lượng khoáng sản đá được phép khai thác gần 600.000m3 nguyên khai, phương pháp khai thác lộ thiên và thời gian khai thác đến hết 31/12/2026.

Phía Tập đoàn Sơn Hải sẽ phải nộp trên 1,6 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Thực hiện các thủ tục về đất đai theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuyệt đối không được tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản khi chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai theo quy định.

Phải cắm đầy đủ các điểm mốc giới khu vực khai thác, thực hiện việc khai thác khoáng sản theo đúng khối lượng, công suất, kế hoạch, phương pháp nêu tại bản đăng ký và quy định nêu trên.

Chỉ cung cấp khoáng sản cho nhu cầu của Tập đoàn Sơn Hải khi thi công Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, tuyệt đối không được cung cấp vật liệu cho các công trình khác. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Tập đoàn Sơn Hải đã trúng thầu gói thầu số 1 của Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, với giá chỉ định thầu hơn 1.300 tỷ đồng, giảm hơn 49 tỷ đồng so với giá gói thầu.