1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng

Tăng ni phật tử hân hoan mừng Đại lễ Phật đản

(Dân trí) - Tối 30/5, tại chùa Quang Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã tổ chức mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 – dương lịch 2015.

Tham dự đại lễ, ngoài các tăng ni, phật tử còn có lãnh đạo cơ quan ban ngành TP Đà Nẵng và quận Liên Chiểu.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm. Sau nghi thức chiêm ngưỡng quốc kỳ và Phật giáo kỳ, tưởng niệm Chư Thánh tử đạo, dâng hoa cúng Phật là nghi lễ niệm hương Bạch Phật, nghi thức Đản sanh, hồi hướng công đức…

Lễ mừng đại lễ Phật đản được tổ chức tại chùa Quang Minh
Lễ mừng đại lễ Phật đản được tổ chức tại chùa Quang Minh

Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng đã tặng quà cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Trong tuần lễ Phật đản này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng cũng có chức nhiều hoạt động nhằm thành kính dường Phật Tổ, cầu nguyện thế giới bình an, chúng sanh an lạc…

Phút 
 
Phút tưởng niệm Chư Thánh tử đạo

Mở đầu là lễ khai kinh tại chùa Pháp Lâm, Tụng kinh Pháp hoa, lễ thắp sáng 7 đóa sen trên sông Hàn.

Tiếp đến là lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm 2/9; lễ Mộc Dục, lễ tưởng niệm Chư Thánh tử đạo, rước ánh sáng trí tuệ, Thuyết pháp về ý nghĩa Đại lễ Phật đản.

Lễ dâng hoa cúng Phật
Lễ dâng hoa cúng Phật

Lễ chính thức sẽ diễn ra vào sáng 15/4 âm lịch và văn nghệ cúng dường sẽ được tổ chức vào tối cùng ngày.

Những ngày này, trên các tuyến đường, các ngôi chùa đều được trang trí đèn, hoa, biểu ngữ… rực rỡ sắc màu.

Đèn, hoa, biểu ngữ được trang trí trên các tuyến đường và các ngôi chùa
Đèn, hoa, biểu ngữ được trang trí trên các tuyến đường và các ngôi chùa
Đèn, hoa, biểu ngữ được trang trí trên các tuyến đường và các ngôi chùa
Đèn, hoa, biểu ngữ được trang trí trên các tuyến đường và các ngôi chùa

Khánh Hồng