Vĩnh Long:

Tặng điện thoại cho tài xế xe ôm rồi nhảy cầu tự tử

(Dân trí) - Đến sáng ngày 7/1, người nhà vẫn chưa tìm được anh Nguyễn H.P. (45 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nhảy cầu Mỹ Thuận tự tử cách nay 2 ngày.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng18h ngày 5/1, sau khi nhậu tiệc tân gia nhà hàng xóm, anh P. nằng nặc đòi leo rào đi tự tử. Bị người nhà cản quyết liệt, anh P. vào nhà nằm, lát sau lẻn thoát ra bằng cửa sau, lội ruộng đi ra đường kêu xe ôm chở qua bè cá ở tỉnh Tiền Giang.

Đến khoảng19h, khi xe ôm đang lên dốc cầu Mỹ Thuận, anh P. đột ngột bảo dừng xe vì có bạn đón phía trước và đưa luôn điện thoại cho tài xế xe ôm bảo "giữ làm kỷ niệm". Nói rồi anh P. chạy ra lan can cầu nhảy xuống sông Tiền.

Được biết anh P. có vợ, hai con, là chủ hai bè cá đang nuôi ở đoạn sông Tiền phía bờ Tiền Giang, gần cầu Mỹ Thuận. 

Ông Nguyễn Hữu Duyên, cha anh P., cho biết, việc nuôi cá của anh P. đang thuận lợi. Còn theo nhận xét của nhiều bạn bè và hàng xóm, anh P. là người thương vợ thương con. Hành động nhảy cầu của anh khiến mọi người rất bàng hoàng, không hiểu vì sao.

Hiện gia đình đã thuê 4 chiếc ghe đi dọc các tuyến sông chảy qua cầu Mỹ Thuận vẫn chưa tìm được anh.

Minh Giang