TPHCM:

Tăng cường xây nhà lưu trú cho công nhân

(Dân trí) - Mặc dù hiện nay nhiều khu lưu trú không có người ở, nhưng xác định nhu cầu nhà ở an toàn, khang trang của công nhân là rất lớn, TPHCM vẫn đẩy mạnh công tác xây dựng nhà lưu trú.

Tăng cường xây nhà lưu trú cho công nhân  - 1

Khu lưu trú Tân Thuận

 

TPHCM cũng vừa thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nhà lưu trú cho công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố do Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng ban.

 

Ban Chỉ đạo này sẽ là lực lượng chuyên trách quản lý, triển khai chương trình, kế hoạch phát triển nhà lưu trú tại thành phố; thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án xây dựng nhà lưu trú và đề xuất các giải pháp về quy hoạch, đất đai, vốn đầu tư để xây dựng nhà lưu trú cho công nhân tốt hơn, nhanh hơn.

 

Ngoài ra, thành phố cũng chủ trương giao cho Ban chỉ đạo xác lập một khung tiêu chuẩn cho nhà lưu trú, hướng dẫn các địa phương kêu gọi người dân xây dựng các khu nhà trọ cho công nhân thuê theo tiêu chuẩn này, xã hội hóa hoạt động xây nhà lưu trú.

 

Trong ngày 10/6, khu lưu trú tại KCN Vĩnh Lộc cũng đã được khởi công xây dựng. Khu lưu trú mới này có hơn 400 căn hộ, trong đó sẽ có hơn 300 căn hộ công nhân lưu trú tập thể và 88 căn hộ gia đình công nhân để đảm bảo công nhân khi lập gia đình vẫn có thể ở lại trong khu lưu trú.

 

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2010, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 3.000 công nhân.

 

Nếu không có gì thay đổi, vào cuối năm nay, Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn cũng sẽ tiếp tục khởi công xây dựng thêm hai blook nhà tại Khu lưu trú Khu chế xuất Tân Thuận với quy mô khoảng 300 phòng nữa, nâng số phòng của khu lên thành 500 phòng.

 

Theo dự tính, từ nay đến 2015, TPHCM sẽ triển khai 9 công trình xây dựng nhà lưu trú cho công nhân.

 

Tùng Nguyên