1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Tăng cường sức mạnh mềm dựa trên nền tảng truyền thông hiện đại

Hà Mỹ

(Dân trí) - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học - công nghệ diễn ra nhanh và mạnh mẽ, sức mạnh mềm sẽ có thêm nhiều không gian, môi trường, công cụ để triển khai.

Ngày 11/12, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về tăng cường sức mạnh mềm dựa trên nền tảng truyền thông hiện đại. 

Phát biểu tại hội thảo, PGS Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định trong chặng đường hợp tác 50 năm qua, quan hệ Việt Nam - Australia đã đạt được nhiều bước tiến lớn.

Trong đó, hai nước đều giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của nhau. Ngoài việc thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao, tăng cường các cơ chế hợp tác song phương, hai bên còn phối hợp thực hiện Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2020-2023 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ông Bình nhấn mạnh cạnh tranh giữa các nước lớn gia tăng nhưng hòa bình, hợp tác vẫn là xu thế lớn, xu thế chủ đạo.

Để đạt được lợi ích quốc gia, nâng cao tầm ảnh hưởng, vị thế, uy tín trên trường quốc tế, việc tăng cường phát huy sức mạnh mềm thông qua hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chính trị - xã hội và chính sách đối ngoại đang được nhiều quốc gia theo đuổi.

Tăng cường sức mạnh mềm dựa trên nền tảng truyền thông hiện đại - 1

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu tại hội thảo ngày 11/12 (Ảnh: TTXVN).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học - công nghệ diễn ra nhanh và mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều phương thức truyền thông mới như truyền thông internet, mạng xã hội, sức mạnh mềm càng có thêm nhiều không gian, môi trường và công cụ để triển khai, lan tỏa.

"Phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, thành động lực, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước", ông Bình nói. 

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhấn mạnh sức mạnh mềm nổi lên như một khái niệm then chốt trong quan hệ quốc tế, khi các học giả, nhà hoạch định chính sách nhận ra tầm quan trọng của các biện pháp gây ảnh hưởng không mang tính cưỡng chế trong việc đạt được mục tiêu đối ngoại.

Đây được coi là "phương tiện để thành công trong chính trị thế giới" đối với những quốc gia biết cách sử dụng nó.

Trong khi đó, kỷ nguyên số đã tạo ra một nền tảng công nghệ truyền thông hiện đại chính là Internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán đám mây làm thay đổi to lớn cách thức truyền thông của con người.

Từ đó, bà Giang khẳng định kỷ nguyên số là môi trường đầy hứa hẹn và nhiều thuận tiện để phát huy sức mạnh mềm quốc gia, đặc biệt khi nhân loại bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong điều kiện đó, sức mạnh mềm có nhiều cơ hội phát triển, thậm chí trỗi dậy thông qua các hình thức. 

Thông qua hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và trao đổi các chủ đề về vai trò của truyền thông quốc tế trong việc tăng cường sức mạnh mềm quốc gia; ngoại giao số hướng đến xây dựng một thế giới bền vững, vấn đề đạo đức trong kỷ nguyên ngoại giao số...